Toto Wolff sẽ không còn giữ vai trò lãnh đội Mercedes sau mùa 2021

Đình CườngCập nhật 06:26 ngày 31/05/2020

VTV.vn - Vị trí lãnh đội Mercedes sẽ được chuyển giao cho 1 nhân vật khác, đó là câu chuyện của tương lai.

Theo F1-Insider, Toto Wolff sẽ không còn đóng vai trò lãnh đội ở Mercedes sau mùa giải 2021. Ông đã tới với đội đua nước Đức từ năm 2013 và đóng vai trò quan trọng trong cả 6 chức vô địch đội đua của hãng sản xuất động cơ tới từ Đức. Ông cũng sở hữu 30% cổ phần của đội Mercedes.

Toto Wolff không tiết lộ tương lai của mình, nhưng đang có những đồn đoán cho rằng, người đàn ông này sẽ về với Aston Martin, nơi ông có mối quan hệ tốt với cổ đông chính Lawrence Stroll và bản thân Wolff cũng đang có 5% cổ phần ở đội đua này. Hãng Mercedes có lẽ sẽ phải sớm tìm 1 nhân vật mới, có tiềm năng để thay thế cho vị lãnh đội hiện tại trong thời gian tới.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1