Đã copy 0

Phục dựng tượng nghê thế kỷ 17

Việt Cường (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)

09/01/2015 22:07

Chiều 8/1, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã đến thăm xưởng chế tác của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ (Hà Nội), nơi đang mô phỏng một trong những tượng mẫu linh vật Việt đầu tiên.

Tượng nghê lấy mẫu từ nghê gỗ tại đền vua Lê Thánh Tông ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, niên đại thế kỷ 17. Theo đánh giá, đây được cho là con nghê Hoàng gia – đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất trong nghệ thuật của một triều đại và là linh vật cung đình.

Sự độc đáo của nghê nằm ở chỗ có sự lai ghép của nhiều linh vật khác như: vây rồng hay thân hình nảy nở, tư thế ngồi chầu kính cẩn uy nghi. Điểm đáng chú ý nữa là hàm răng của bức tượng nghê không bị làm cho nhọn hoắt hay nghiến vào nhau như thường thấy trong linh vật Trung Quốc nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghi. Điều này thể hiện người Việt có nhu cầu biểu lộ sức mạnh, nhưng không quá dữ tợn, phô trương mà ở trạng thái tiềm ẩn, hài hòa với môi trường, cảnh quan, con người xung quanh. Hiện đã có nhiều đơn vị đặt hàng tượng linh vật này để trưng bày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tin liên quan

Lần đầu tiên khai mạc triển lãm linh vật thuần Việt

Lần đầu tiên khai mạc triển lãm linh vật thuần Việt

09/11/2014

Đây là triển lãm linh vật thuần Việt đầu tiên do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức.

Làng đá Non Nước đìu hiu sau việc loại bỏ linh vật ngoại lai

Làng đá Non Nước đìu hiu sau việc loại bỏ linh vật ngoại lai

20/09/2014

Làng điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, TP Đà Nẵng đang rơi vào cảnh đìu hiu sau khi Bộ VH-TT&DL khuyến cáo không sử dụng linh vật ngoại lai.

Đà Nẵng rà soát linh vật ngoại lai trên địa bàn

Đà Nẵng rà soát linh vật ngoại lai trên địa bàn

19/09/2014

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các quận, huyện và các cơ quan liên quan trên địa bàn, đề nghị kiểm tra, thống kê linh vật ngoại lai đang trưng bày.

Từ khóa:
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm