Trọng tài chủ nhà bắt chính trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan

T.KCập nhật 07:37 ngày 26/01/2018

VTV.vn - Vị trọng tài Trung Quốc Ma Ning đã được chỉ định là người sẽ cầm cân nảy mực trong trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Trong tài Ma Ning sinh năm 1979 của chủ nhà Trung Quốc sẽ là vị vua áo đen trong trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ở Thường Châu vào ngày 27/1 tới. Ông Ma Ning là trọng tài FIFA từ năm 2011. Trước đó, trọng tài Ma Ning làm nhiệm vụ cầm còi chính ở giải Chinese Super League từ năm 2010. Ngoài nghề trọng tài, ông Ma Ning còn là một giáo viên.

Trên thực tế, ông Ma Ning không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, những trận đấu do vị vua áo đen 38 tuổi này cầm còi thường mang đến những kết quả tương đối bất lợi cho đội bóng Việt Nam.

Trận đấu gần nhất có sự hiện diện của đội bóng Việt Nam mà trọng tài Ma Ning cầm còi là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Khi đó, ĐT Việt Nam phải hành quân tới chảo lửa Shah Alam. Trọng tài Ma Ninh đã có những quyết định được cho là có phần bất lợi của ĐT Việt Nam.

Đầu tiên, trọng tài Ma Ning đã thổi phạt đền khi cho rằng bóng chạm tay Huy Hùng dù đó là tình huống không thực sự rõ ràng. Sau đó, vị vua áo đen này lại bỏ qua những tình huống chơi xấu của thủ quân Safig Rahim của ĐT Malaysia với Tiến Thành. Ngoài ra, việc bỏ qua hàng loạt những pha bóng thô bạo của các tuyển thủ Malaysia khiến Huy Toàn, Hoàng Thịnh lần lượt rời sân bằng cáng. Rất may, ở trận này, ĐT Viêt Nam vẫn thắng 2-1.

Trọng tài chủ nhà bắt chính trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan - Ảnh 1.

Trọng tài Ma Ning từng khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi bỏ qua nhiều pha phạm lỗi quyết liệt của đối bạn.

Trước đó, tại AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng bắt chính trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Philippines trên đất Singapore. Ở trận này, những tiếng còi có phần bất lợi cho ĐT Việt Nam đã khiến đội bóng áo đỏ thua 0-1 ở trận đấu vòng bảng. Và cũng vì thế, ĐT Việt Nam ở giải đấu này bị loại sớm.

Đây là những thông tin có thể khiến nhiều CĐV Việt Nam lo lắng bởi ở VCK U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam vốn đã chịu nhiều thiệt thòi khi một số trận đấu, trọng tài có phần nặng tay với các học trò của HLV Park Hang-seo. U23 Việt Nam cũng là đội bất lợi nhất khi bị thổi phạt đền tới 3 lần trong khi tổng cộng tất cả các trận đấu, số lần trọng tài thổi phạt đền mới chỉ là 6.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh U23 Trung Quốc đã bị loại, các CĐV chủ nhà có thiên hướng ủng hộ U23 Việt Nam thì NHM nước nhà rất hi vọng, vị vua áo đen Ma Ning sẽ điều khiển trận đấu một cách công tâm, giúp các cầu thủ thi đấu đúng với thực lực, tránh tâm lý lo lắng không đáng có trong trận chung kết rất được chờ đợi ở Thường Châu tới đây.

Trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á giữa ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 27/1 tới đây và sẽ được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV2..

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1