Trước lượt thứ 4 vòng bảng Champions League: Guardiola “trả thù” Barca?

Theo Dân tríCập nhật 21:23 ngày 31/10/2016

VTV.vn - ài tuần sau thảm bại trước Barcelona, Man City của Pep Guardiola có cơ hội trả thù đối thủ này trên sân Etihad. Liệu chăng, Man "xanh" có thể phục thù?

Messi là nhân tố quan trọng giúp tên tuổi của HLV Pep Guardiola vươn tầm thế giới. Sự tỏa sáng của El Pulga đã mang về hàng tá danh hiệu cho Pep Guardiola. Nhưng thật trớ trêu, Messi lại là nỗi sợ hãi lớn nhất của ông thày người Tây Ban Nha.

Trước lượt thứ 4 vòng bảng Champions League: Guardiola “trả thù” Barca? - Ảnh 1.

Liệu Pep Guardiola có thể ngăn chặn được Messi?

Ở trận lượt đi tại Nou Camp, "siêu sao" người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Man City, khiến Pep Guardiola thực sự méo mặt. Thêm một lần, ông phải thừa nhận Messi là không thể cản nổi.

Vài tuần sau thảm bại ấy, Pep Guardola và Man City đang đứng trước cơ hội "trả thù" Barcelona ở thánh địa Etihad. So với trận đấu trước, tâm lý của Man City đã khác rất nhiều. Họ đã biết tới chiến thắng sau chuỗi 6 trận liên tiếp khi vượt qua West Brom với tỷ số 4-0.

Trước trận đấu, HLV Pep Guardiola đã nhấn mạnh rằng toàn đội cần phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối diện với… Messi. Ông nói: "Messi có khả năng nhìn xuyên thấu. Cậu ta có thể nhìn ra mọi khoảng trống và khai thác. Khi Messi đi bộ, cậu ấy biết rằng các hậu vệ luôn chú ý tới mình. Sau đó, cậu ấy sẽ đi vào khoảng trống mình tìm ra. Khi có bóng trong chân, Messi biết chính xác nên chuyền bóng cho ai nhờ khả năng xuyên thấu của mình".

Dù sao, việc thi đấu trên sân Etihad cũng bớt áp lực hơn rất nhiều so với trận chiến ở Nou Camp. Hơn nữa, Pep Guardiola cũng tự hào sở hữu "Messi của riêng mình", đó là Sergio Aguero. Ông thày người Tây Ban Nha đã cho rằng El Kun có khả năng xử lý bóng trong vòng cấm không thua gì Messi.

Man City không hẳn thua kém Barcelona về đội hình. Họ chỉ chưa nhuần nhuyễn như đối thủ. Hơn nữa, có vẻ như những cầu thủ Man "xanh" vẫn có tâm lý sợ sệt mỗi khi đối đầu với Barcelona. Nếu giải quyết được vấn đề tâm lý, Man City hoàn toàn có thể hy vọng vào kết quả có lợi trước Los Blaugrana trên sân nhà.

Barcelona chỉ cần 1 điểm ở trận đấu này để giành vé đi tiếp trước hai vòng đấu nhưng chắc chắn, họ không tới Etihad với tâm lý thủ hòa. Họ cần chiến thắng để chắc chắn có được ngôi đầu bảng trong tay.

Trước lượt thứ 4 vòng bảng Champions League: Guardiola “trả thù” Barca? - Ảnh 2.

Atletico Madrid sẽ giành vé đi tiếp nếu giành chiến thắng

Giống như Barcelona, Atletico Madrid cũng có cơ hội sẽ giành vé sớm nếu đánh bại Rostov ở vòng đấu này. Đây là nhiệm vụ không có khó khăn với thày trò Diego Simeone bởi họ quá mạnh so với Rostov.

Ở bảng G, Leicester City cũng có cơ hội giành vé đi tiếp nếu chiến thắng trước Copenhagen. Thậm chí, "Bày cáo" chỉ cần 1 điểm nếu như ở trận đấu cùng giờ, Porto không thể chiến thắng trước Club Brugge.

Ở bảng A, Arsenal và PSG có thể cùng nhau dắt tay nhau đi tiếp nếu như tiếp tục giành trọn 3 điểm Ludogorets và Basel ở vòng đấu này. Ngoài ra, những CLB như Napoli (bảng B), Dortmund, Real Madrid (bảng F), Juventus, Sevilla (bảng H)… cũng sẽ lọt vào vòng sau nếu giành chiến thắng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1