Truyền thông UAE lo đội nhà "tịt ngòi" trước ĐT Việt Nam

T.KCập nhật 17:15 ngày 21/10/2019

VTV.vn - Lo ngại trên của giới truyền thông UAE là có cơ sở khi hàng thủ của ĐT Việt Nam đang chơi chắc chắn và mỡi chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn ở vòng loại World Cup 2022.

Truyền thông UAE nhận định, hàng thủ của ĐT Việt Nam đang được tổ chức rất tốt, chơi kỷ luật và khôn ngoan. HLV Park Hang-seo đang bố trí sơ đồ đội hình với 3 trung vệ và hai cầu thủ chạy cánh có thiên hướng hỗ trợ phòng thủ ấn tượng.

Kết quả là sau 3 trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tại bảng G, ĐT Việt Nam mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. Thực tế đó là bàn thua trong thế trận chiến thắng đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Park Hang-seo ở Bali. Trước đó, ĐT Việt Nam hòa không bàn thắng với chủ nhà Thái Lan, thắng cách biệt tối thiểu (1-0) trước ĐT Malaysia và thắng tiếp 3-1 trên sân của ĐT Indonesia.

Ngoài ra, ở trận đấu tới, trước hàng thủ chắc chắn của ĐT Việt Nam, ĐT UAE phải hành quân tới Mỹ Đình và không có chân sút chủ lực Ali Mabkhout. Đây là cầu thủ ghi bàn hay nhất trong lịch sử ĐT UAE, với tổng cộng 55 pha lập công. Ali Mabkhout đã có tới 6 trên tổng số 8 bàn của ĐT UAE từ đầu Vòng loại World Cup 2022, trong đó có pha lập công vào lưới ĐT Thái Lan trong trận cầu mà đội bóng Tây Á đã thua 1-2 vừa qua.

Tuy nhiên, chân sút rất được kì vọng nhất bên phía ĐT UAE sẽ không thể ra sân trong trận đấu với ĐT Việt Nam sắp tới do đã nhận đủ thẻ vàng.

Truyền thông UAE lo đội nhà tịt ngòi trước ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Ali Mabkhout đang có phong độ ấn tượng tại Vòng loại World Cup 2022 nhưng lại bị treo giò ở trận gặp ĐT Việt Nam.

Vắng tiền đạo săn bàn chủ lực, truyền thông UAE tỏ ra lo lắng. Tờ Alarabiya chia sẻ quan điểm đầy lo ngại: "Chúng ta sẽ phải đau đầu để tìm kiếm phương án thay thế cho Ali Mabkhout trong trận đấu với Việt Nam. Nhưng điều này rất khó vì hiện tại ở ĐT UAE chẳng có cầu thủ nào đủ sức để lấp đầy khoảng trống mà cậu ấy để lại. Có lẽ HLV Bert van Marwijk nên tính đến giải pháp thi đấu với chiến thuật không tiền đạo".

Vào tháng 11 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà, tiếp đón ĐT UAE vào ngày 14/11 và ĐT Thái Lan vào ngày 19/11.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tạm xếp thứ hai bảng G, cùng có số điểm là 7 điểm với ĐT Thái Lan nhưng xếp sau do hiệu số. Còn ĐT UAE đang xếp thứ 3 với 6 điểm sau khi thúc thủ đầy bất ngờ ở xứ chùa Vàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1