U23 Thái Lan muốn tái hiện kỳ tích của U23 Việt Nam trên sân nhà

T.KCập nhật 16:23 ngày 31/12/2019

VTV.vn - Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan muốn lấy lại hình ảnh của đội bóng có “số má” tại châu Á và đặt mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

"Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn. Điều đó cũng dễ hiểu vì nếu không phải chủ nhà, chúng tôi đã không thể góp mặt ở giải đấu này. Là chủ nhà nên chúng tôi phải chơi tốt, thể hiện được năng lực để giải đấu hấp dẫn hơn. VCK U23 châu Á 2020 quyết định tấm vé dự Olympic Tokyo 2020, nên đây là nơi để chúng tôi thử thách mình", HLV Nishino chia sẻ trên AFC.

Vị thuyền trưởng của U23 Thái Lan nhấn mạnh: "Chúng tôi đã trải qua SEA Games 30 không tốt. Toàn đội đã nỗ lực, nhưng vẫn thất bại vì thiếu kinh nghiệm. Nhiều đội ở Đông Nam Á có thêm động lực khi gặp Thái Lan. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế rằng Thái Lan không còn vượt trội trong khu vực. Chúng tôi phải phát triển mạnh mẽ hơn, để các đối thủ ở Đông Nam Á phải theo sau Thái Lan thêm lần nữa".

Tại môn bóng đá nam SEA Games 30 vừa qua, đội trẻ của Thái Lan đã sớm nói lời chia tay sau khi dừng bước ở vòng bảng. Ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. Mục tiêu của đội bóng xứ Chùa Vàng cũng giống Việt Nam, là giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Sau khi chốt danh sách các cầu thủ dự giải, đội hình U23 Thái Lan không có quá nhiều thay đổi so với SEA Games 30. Ngoài những gương mặt quen thuộc như Supachok, Suphanat và Supachai... U23 Thái Lan được bổ sung thêm sao trẻ đáng chú ý từ Fulham là Benjamin Davis.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1