U23 Việt Nam có “cầu thủ thứ 13” ở Buriram khi tranh tài tại U23 châu Á 2020

T.KCập nhật 15:56 ngày 09/01/2020

VTV.vn - Nếu như các CĐV Việt Nam sang Buriram đông đảo cổ vũ nhiệt thành cho đội nhà được ví là “cầu thủ thứ 12” thì U23 Việt Nam vẫn còn lợi thế không nhỏ khác.

Tuy phải thi đấu trên đất Thái Lan nhưng thực tế, HLV Park Hang-seo và một số cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam không xa lạ gì với sân vận động Chang Arena tại Buriram, nơi diễn ra 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 tới đây. Và có thể nói, điều này tạo ra tâm lý thoải mái và yên tâm cho U23 Việt Nam trên sân đấu chúng ta đã 2 lần ghi dấu kỷ niệm khó quên trong khoảng 2 năm qua, dưới triều đại HLV Park Hang-seo.

Chính tại sân vận động New I-Mobile, nay đổi tên là sân vận động Chang Arena ở Buriram, HLV Park Hang-seo có giải đấu đầu tiên cầm quân, và đó là M-150 Cup 2017 - giải đấu giao hữu tổ chức từ ngày 9 đến ngày 15/12/2017. Đáng nói, U23 Việt Nam tham dự giải đấu này nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 và sau này thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu rất thành công trên đất Trung Quốc để giành ngôi á quân.

Khi đó, HLV Park Hang Seo cho biết không đặt nặng thành tích mà chỉ coi giải đấu này như một cơ hội để thử nghiệm lối chơi và hướng đến hoàn thiện đội hình cho giải đấu U23 châu Á 2018. Và tại M-150 Cup 2017, lần đầu tiên, HLV Park Hang-seo trình làng đội hình hoàn toàn mới với bóng đá Việt Nam – sơ đồ thi đấu 3-4-3.

Trong 3 trận đấu diễn ra trên sân vận động Buriram, U23 Việt Nam đã khiến các đối thủ bất ngờ. Với sơ đồ thi đấu 3-4-3, trong trận ra quân các cầu thủ áo đỏ đã dành chiến thắng đậm đà 4-0 trước đối thủ U23 Myanmar.

Sau khi để thua trước dàn cầu thủ được coi là thế hệ vàng của Uzbekistan với tỉ số sát nút 1-2, U23 Việt Nam đã tìm lại niềm vui khi đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan cũng với tỉ số trên. Kết thúc giải đấu M150 Cup 2017, U23 Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo xuất sắc giành giải 3 và từ đó mở ra kỷ nguyên tươi sáng cho bóng đá Việt.

Thầy trò HLV Park Hang-seo trở lại Buriram một lần nữa vào năm 2019 và lần này ĐT Việt Nam tiếp tục được hưởng niềm vui… trước người Thái, trên đất Thái.

U23 Việt Nam có “cầu thủ thứ 13” ở Buriram khi tranh tài tại U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Park hang-seo có nhiều trải nghiệm khó quên ở SVĐ tại Buriram.

Sau khi vô địch vô cùng thuyết phục tại AFF Cup 2018 với thành tích bất bại và soán ngôi vương Đông Nam Á từ Thái Lan, ĐT Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở khu vực khi khuất phục ĐT Thái Lan tại giải đấu King’s Cup 2019. Đây là giải đấu thường niên lâu năm mang ý nghĩa quan trọng với các cầu thủ cũng như CĐV xứ Chùa Tháp.

Chiến thắng 1-0 với pha ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng của Anh Đức ở trận mở màn một lần nữa chứng minh bóng đá Việt đã bước lên tầm cao mới. Và sân vận động tại Buriram đã chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo có bước tiến dài trong hơn 2 năm qua dù ĐT Việt Nam không bước lên ngôi vô địch. Theo đó, so với các đối thủ cùng bảng D tại VCK U23 châu Á 2020 như U23 UAE, U23 Jordan hay U23 CHDCND Triều Tiên, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo đang có lợi thế về sân bãi hơn cả.

VCK U23 châu Á 2020: CĐV Thái Lan cổ vũ cho U23 Việt Nam VCK U23 châu Á 2020: CĐV Thái Lan cổ vũ cho U23 Việt Nam

VTV.vn - Dù bóng đá Thái Lan và Việt Nam là 2 kình địch trong khu vực nhưng khi bước ra đấu trường châu Á, thì U23 Việt Nam vẫn nhận được sự cổ vũ của CĐV nước bạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1