Uzbekistan sa thải HLV trưởng Hector Cuper

T.KCập nhật 05:16 ngày 24/09/2019

VTV.vn - Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2022 trước ĐT Palestine, LĐBĐ Uzbekistan sa thải HLV trưởng Hector Cuper.

LĐBĐ Uzbekistan (UFA) cho biết đã chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Hector Cuper - người đã dẫn dắt ĐTQG trong hơn 1 năm kể từ khi nhận trọng trách vào tháng 8/2018.

"UFA xin bày tỏ lòng biết ơn tới Cuper và đội ngũ huấn luyện của ông vì đã làm việc với đội tuyển quốc gia Uzbekistan và gửi lời chúc may mắn đến họ với những công việc trong tương lai," LĐBĐ Uzbekistan thông báo.

Thông báo này được đưa ra sau khi ĐT Uzbekistan thua sốc 0-2 trước ĐT Palestine trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023 vào ngày 5/9 và tiếp đó là trận hòa không bàn thắng với ĐT Iraq trong trận giao hữu vài ngày sau đó.

HLV 63 tuổi người Argentina đã dẫn dắt ĐT Uzbekistan tiến vào vòng 16 đội ở AFC Asian Cup 2019 hồi đầu năm nay, nơi họ đã thua trong loạt sút luân lưu trước ĐT Australia. Hector Cuper từng nhiều năm dẫn dắt các CLB ở châu Âu trong đó có Valencia – đội bóng làm nên tên tuổi của HLV cá tính. Tại đây, ông giành danh hiệu HLV của năm do UEFA bầu chọn (2000) và HLV của năm tại La Liga (1999). Tuy nhiên, ông lại có biệt danh khá buồn là "Vua về nhì".

Uzbekistan sa thải HLV trưởng Hector Cuper - Ảnh 1.

Hector Cuper là HLV ở châu Á thứ hai bị sa thải sau loạt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022. Trước đó, HLV Romeo Jozak bị cũng đã bị LĐBĐ Kuwait sa thải sau thất bại trước Australia.

Theo lịch thi đấu, ĐT Uzbekista sẽ đối đầu với Yemen trong trận đấu Vòng loại World Cup thứ hai của họ vào ngày 10/10, sau đó là trận đấu với Singapore tại SVĐ Quốc gia ở Kallang vào ngày 15/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1