Vấn đề của Man City: Tre sắp già mà măng chưa mọc

H.M (dịch)Cập nhật 17:30 ngày 01/11/2014

Man City đang cần mạnh dạn tính tới những giải pháp "thay máu" nếu muốn tiếp tục thống trị Premier League lâu dài.

Man City vẫn đang rất mạnh ở mùa giải năm nay, tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục làm một kẻ thống trị tại Premier League, có lẽ, đã đến lúc để The Citizens tính tới kế hoạch “thay máu”…

Pellegrini đến với nửa xanh thành Manchester và tận hưởng mùa giải đầu tiên (2013/14) tuyệt vời ở xứ sương mù với chức vô địch Premier League cũng như danh hiệu Capital One Cup. Chưa hết, vị chiến lược gia người Chile còn giúp Man City lần đầu tiên lọt vào tới vòng knock-out của đấu trường Champions League.

Man City cần tới những sự trẻ hóa đội hình nếu muốn là một thế lực lâu dài tại Premier League.

Man City cần tới những sự trẻ hóa đội hình nếu muốn là một thế lực lâu dài tại Premier League.

Điều mà Manuel Pellegrini làm được, trong khi, Mancini thì không, đó chính là sử dụng khéo léo con người tại Etihad. Trong khi cựu HLV Man City liên tục đòi mua sắm, Manuel Pellegrini dường như không hứng thú với việc chi đậm trên thị trường chuyển nhượng. Thành tích thì đã nhãn tiền, tuy nhiên, điều đó cũng chỉ ra những vấn đề của Man City lúc này. Bởi hơn hết, HLV Manuel Pellegrini hiểu rằng, thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Và không khó để nhận ra rằng, những hảo thủ tại sân Etihad, chắc chắn đang già đi và dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Yaya Toure luôn là linh hồn của Man City ở những mùa giải gần đây, tuy nhiên, ở tuổi ngoài 30, anh không còn có được phong độ thực sự tốt.

Yaya Toure luôn là linh hồn của Man City ở những mùa giải gần đây, tuy nhiên, ở tuổi ngoài 30, anh không còn có được phong độ thực sự tốt.

Với độ tuổi trung bình 28,5 của đội hình 1 gồm những: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov; Nasri, Toure, Fernandinho, Silva; Dzeko, Aguero – Man City đang là đội bóng “già nhất” tại Premier League. So với những nhà vô địch khác như Real Madrid (26,2) hay Bayern Munich (27), độ tuổi trung bình của The Citizens cũng cao hơn.

Hai đội bóng nói trên là những cái tên Man City thực sự muốn bắt kịp tuy nhiên điều lo ngại với HLV Manuel Pellegrini và lãnh đạo CLB này là trong số những khoản tiền đã đầu tiên, họ vẫn chưa thực sự có được một ngôi sao trẻ tài năng nào sẵn sàng bùng nổ như Adnan Januzaj (Man Utd) hay Raheem Sterling (Liverpool)…

Rất nhiều tiền đã được Man City đổ vào học viện bóng đá của mình tuy nhiên họ vẫn cần thời gian để có thể thu được kết quả. Và mối quan tâm trước mắt là họ cần gì để có thể tiếp tục dẫn đầu tại Premier League. Man City đã cho thấy họ nhận ra vấn đề này khi mang về Etihad một gương mặt trẻ đắt giá là Eliaquim Mangala. Bên cạnh đó, họ cũng ràng buộc những trụ cột đội bóng bằng hợp đồng có thời hạn dài.

Tuy nhiên, dường như như vậy vẫn chưa đủ. 3 trận gần nhất không giành chiến thắng, để Newcastle biến Man City thành cựu vương League Cup, đang dần khiến những người hâm mộ đội bóng áo xanh thành Manchester dần mất bình tĩnh với sự khởi đầu mùa giải thứ hai chậm chạp của Manuel Pellegrini.

CĐV là các lãnh đạo của Man City, chắc chắn sẽ không thể kiên nhẫn được mãi...

CĐV là các lãnh đạo của Man City, chắc chắn sẽ không thể kiên nhẫn được mãi...

HLV Pellegrini – một người thường rất thận trọng mỗi khi phát biểu, chia sẻ với báo chí sau trận thua 0-2 trước Newcastle hồi giữa tuần rằng: “Chúng tôi đã không còn là chính mình”. Điều đó cho thấy những khó khăn mà Man City thực sự đang gặp phải. Tại sao vị chiến lược gia người Chile lại nói như vậy về đội bóng của mình? Phải chăng, đó là dấu hiệu chỉ ra rằng ông đang cảm thấy Champions League và Premier League đang dần rời xa tầm tay Man City?

Thất bại đã đủ tồi tệ và những chấn thương của các trụ cột như David Silva hay Yaya Toure đang làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Man City. Sắp tới, thầy trò HLV Manuel Pellegrini sẽ phải bước vào hai cuộc đọ sức - mà đơn giản, là họ không thể thua.

Đầu tiên và gần nhất, ngày 2/11, trận derby Manchester sẽ diễn ra – nơi mà Man City đang có thành tích vô cùng tốt so với đối thủ Man Utd với 5/6 chiến thắng ở các cuộc đụng độ gần nhất. Và thứ hai, trận đấu mà Man City cần giành trọn vẹn 3 điểm là cuộc đọ sức với CSKA Moscow tại Champions League. Đấu trường châu Âu, chính là nơi, Man City đang còn quá ít tiếng nói.

Chủ tịch điều hành Ferran Soriano và Giám đốc bóng đá – Txiki Begiristian, những người từng thành công tại Barcelona sẽ không chấp nhận một thất bại và Manuel Pellegrini sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi nếu không thể giúp The Citizens vượt qua vòng bảng.

Ông Sorinao và Begiristain từng ủng hộ Pep Guardiola khi họ làm việc chung tại Camp Nou, tuy nhiên, đó là bởi sự thành công của vị chiến lược gia người TBN trong thời kỳ đỉnh cao quả Tiqui-taca. Nói cách khác, những người lãnh đạo này của Man City, chắc chắn, sẽ không ngần ngại thay đổi – ở bất cứ vị tri nào kể cả HLV, nếu họ cảm thấy rằng đội bóng cần những sự thay đổi.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1