Vì sao Man City phá kỷ lục chuyển nhượng vì trung vệ Laporte?

T.KCập nhật 18:44 ngày 30/01/2018

VTV.vn - Man City đang thăng hoa nhưng vì sao HLV Guardiola vẫn quyết định đưa trung vệ Laporte về Etihad với bản hợp đồng kỷ lục?

HLV Pep Guardiola đã có sự phục vụ của trung vệ Aymeric Laporte với mức giá kỷ lục lên tới 57 triệu Bảng, vượt qua ngưỡng 55 triệu Bảng mà Man City từng chi để có được Kevin De Bruyne hồi Hè 2015. Tuy nhiên, Laporte có tài năng và tầm quan trọng tới đâu mà Man City phải phá két để chiêu mộ bằng được ngay trước khi phiên chợ Đông đóng cửa.

Chỉ riêng mùa giải này, theo thống kê, Laporte có tổng cộng 30 pha đánh chặn, 91 lần phá bóng, 778 đường chuyền đúng địa chỉ tại La Liga, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 83%. Cựu trung vệ của Athletic Bilbao cũng có 7 đường chuyền mở ra cơ hội và 1 đường kiến tạo. Đây là những con số khá ấn tượng đối với một cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ, nhất là khi Athletic Bilbao cũng chỉ là đội bóng tầm trung tại La Liga.

Ngoài ra, Laporte có phẩm chất kỹ thuật rất hợp ý HLV Guardiola khi chơi chắc chắn, không mắc lỗi đáng trách và ra sân tương đối đều đặn. Theo đó, trong vòng 4 mùa vừa qua, Laporte thi đấu ít nhất 38 trận mỗi mùa.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì HLV Guardiola cần ở cựu thủ quân của U19 Pháp. Man City đang rất cần một trung vệ chất lượng, trẻ trung và nhiệt huyết ngay trong mùa Đông này, thay vì phải chờ tới Hè.

Vì sao Man City phá kỷ lục chuyển nhượng vì trung vệ Laporte? - Ảnh 1.

Hiện Man City đang sở hữu 4 trung vệ thực thụ là Vincent Kompany, Nicolás Otamendi, Eliaquim Mangala và John Stones. Trong đó, chỉ mình Otamendi đảm bảo yêu cầu mà HLV Guardiola đề ra. Trung vệ đội trưởng Kompany thường xuyên chấn thương, Mangala và John Stones thi đấu tậm tịt chưa tạo được sự yên tâm. Nếu không bổ sung ngay và luôn Laporte thì Man City thậm chí khó lòng giữ được khoảng cách với nhóm bám đuổi tại Ngoại hạng Anh, chưa nói tới Champions League.

Cùng với đó, trung vệ 23 tuổi người Pháp chính là nòng cốt để HLV Guardiola xây chắc đế chế bởi Man City đang rất cần lực lượng kế cận trẻ trung kiểu như De Bruyne, Sane hay Sterling… Và The Citizens không tiếc tiền để mua về những ngôi sao chững chạc, có tương lai và đảm bảo tiêu chí đề ra của đội bóng.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1