Vượt qua giới hạn của bản thân ở Olympic 2024

Thái Nghĩa (Theo AP news)Cập nhật 09:15 ngày 07/08/2024

(Ảnh: Theo AP)

VTV.vn - Các vận động viên mang thai thi đấu tại Olympic Paris như Nada Hafez và Yaylagul Ramazanova, đã chứng minh sức mạnh và lòng dũng cảm khi đẩy lùi giới hạn của bản thân.

Nhiều vận động viên Olympic thường chia sẻ trên Instagram về những trải nghiệm, thành công và thất bại của họ. Tuy nhiên, sau sự kiện đấu kiếm tuần trước, Nada Hafez từ Ai Cập đã chia sẻ một điều đặc biệt hơn. Cô tiết lộ rằng mình đã mang thai bảy tháng trong khi thi đấu.

"Trên bục vinh quang không chỉ có hai người chơi, mà thực ra là ba!", Hafez viết dưới bức ảnh đầy cảm xúc của mình trong trận đấu. "Đó là tôi, đối thủ của tôi và đứa bé chưa chào đời của chúng tôi!" Cô và bé đã hoàn thành cuộc thi với vị trí thứ 16, kết quả tốt nhất trong ba kỳ Olympic của Hafez.

Một ngày sau, một nữ cung thủ người Azerbaijan, Yaylagul Ramazanova, cũng tiết lộ trên Instagram rằng cô đã thi đấu khi mang thai sáu tháng rưỡi. Ramazanova cảm nhận được con mình đạp trước khi bắn, và sau đó cô bắn được điểm 10, số điểm tối đa.

Các vận động viên mang thai tham gia Olympic không phải là điều quá mới mẻ, nhưng vẫn rất hiếm. Phần lớn các câu chuyện đều về những vận động viên thi đấu ở giai đoạn sớm của thai kỳ, hoặc thậm chí không biết mình mang thai, như Kerri Walsh Jennings, ngôi sao bóng chuyền bãi biển Mỹ, giành huy chương vàng thứ ba khi mang thai năm tuần mà không hề hay biết.

"Việc các vận động viên mang thai thi đấu đang ngày càng trở nên phổ biến hơn", theo bác sĩ thể thao Kathryn Ackerman, đồng chủ tịch nhóm y tế phụ nữ của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ. "Phụ nữ đang xóa tan những quan niệm sai lầm rằng họ không thể tập luyện và thi đấu ở mức độ cao khi mang thai".

Vượt qua giới hạn của bản thân ở Olympic 2024 - Ảnh 1.

(Ảnh: Theo AP)

Ackerman cho biết, nếu vận động viên có thể trạng tốt trước khi mang thai và không gặp biến chứng, thì việc tập luyện và thi đấu ở mức độ cao là an toàn. Tuy nhiên, có những môn thể thao như trượt tuyết, nơi rủi ro té ngã cao, nên cần cẩn trọng hơn.

Trong đấu kiếm, có trang bị bảo vệ cho các vận động viên. Đối với những môn ít vận động mạnh như bắn cung hay bắn súng, không có lý do gì mà phụ nữ mang thai không thể thi đấu. Quyết định kết hợp giữa sự nghiệp thể thao và làm mẹ là một quyết định đầy cảm xúc và phức tạp mà các vận động viên nam không phải đối mặt.

Serena Williams, người từng giành Australian Open năm 2017 khi mang thai đứa con đầu lòng, đã phải rời xa tennis để cố gắng có đứa con thứ hai, một quyết định đau đớn.

Sự lựa chọn kết hợp giữa việc làm mẹ và sự nghiệp thể thao phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khác nhau theo môn thể thao và quốc gia. Franchina Martinez, vận động viên điền kinh từ Cộng hòa Dominica, cho biết nhiều nữ vận động viên ở đất nước cô phải nghỉ hưu sớm vì mang thai.

Vượt qua giới hạn của bản thân ở Olympic 2024 - Ảnh 2.

(Ảnh: Theo AP)

Tại địa điểm thi đấu đấu kiếm ở Paris cuối tuần qua, người hâm mộ chia rẽ giữa sự ngưỡng mộ và lo ngại về sự an toàn của Hafez. Pauline Dutertre, từng thi đấu kiếm quốc tế cho biết: "Dù không đạt huy chương, những gì cô ấy làm thật dũng cảm."

Marilyne Barbey, đến từ Annecy, cho biết: "Bạn có thể ngã ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Cuối cùng, đó là sự lựa chọn của cô ấy".

Ramazanova, người cũng mang thai rõ rệt khi thi đấu, đã nhận được sự ngưỡng mộ, kể cả từ đồng nghiệp. Casey Kaufhold, cung thủ Mỹ, cho biết: "Thật tuyệt khi thấy các bà mẹ tương lai thi đấu tại Olympic. Điều đó thật tuyệt vời".

Kaufhold hy vọng hành trình của Ramazanova sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ và những bà mẹ tương lai thi đấu. Cô cũng có một suy nghĩ cá nhân dành cho bà mẹ tương lai này: "Thật tuyệt vời khi một ngày nào đó, cô ấy có thể nói với con mình, 'Mẹ đã tham gia Olympic và con cũng ở đó'".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1