Sau những kinh nghiệm bước đầu từ đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, mô hình canh tác lúa giảm phát thải đang được thí điểm tại một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng trong vụ đông xuân năm nay.
Tại nhiều vùng quê, việc tìm nhân công gieo mạ sau Tết ngày càng khó khăn, chi phí lao động tăng cao. Vì vậy, cơ giới hóa trở thành giải pháp then chốt giúp nông dân giảm phụ thuộc vào nhân lực thủ công. Các hộ tham gia mô hình đã bắt đầu sử dụng máy gieo mạ kết hợp bón phân - thiết bị “2 trong 1” thay thế phương thức canh tác truyền thống.
Việc gieo sạ đúng mật độ và vùi phân chính xác ngay từ đầu vụ giúp giảm lượng giống, giảm số lần bón phân, tiết kiệm nước tưới và công lao động. Quan trọng hơn, góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa - lĩnh vực được xem là một trong những nguồn phát thải đáng kể của nông nghiệp.
Vụ đông xuân năm nay, mô hình đã được triển khai tại 3 địa phương Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên với quy mô khoảng 10 hecta. Từ đó xây dựng quy trình canh tác lúa phát thải thấp phù hợp với Đồng bằng sông Hồng, làm nền tảng cho việc nhân rộng trong thời gian tới.
Bình luận (0)