Nghiên cứu từ Demand Sage cho thấy, tốc độ tăng trưởng kép của ngành có thể đạt khoảng 10% trong thập kỷ tới, phản ánh xu hướng thiết bị đeo trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ cá nhân.
Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc. Nhóm cao cấp tập trung vào công nghệ và dữ liệu chuyên sâu, phục vụ người dùng thể thao hoặc chuyên nghiệp, trong khi phân khúc phổ thông cạnh tranh về giá và tính năng cơ bản.
Tại Việt Nam, thị trường thiết bị đeo – trong đó smartwatch chiếm tỷ trọng lớn – cũng đang phát triển nhanh. Người dùng ngày càng quan tâm đến các chỉ số như nhịp tim, giấc ngủ hay hiệu suất vận động. Điều này khiến smartwatch dần chuyển dịch từ thiết bị phụ trợ sang công cụ theo dõi sức khỏe và luyện tập chuyên sâu.
Trong bối cảnh chung của thị trường, hãng công nghệ Trung Quốc tiếp tục mở rộng danh mục thiết bị đeo thông minh của Huawei tại Việt Nam với việc công bố chính thức mở bán HUAWEI WATCH GT Runner 2.

Sản phẩm được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người chạy, với sự tham gia của vận động viên marathon Eliud Kipchoge cùng đội dsm-firmenich Running Team. Đồng hồ sử dụng khung hợp kim titan chuẩn hàng không vũ trụ, trọng lượng khoảng 43,5g (kèm dây), giúp đảm bảo sự nhẹ nhàng khi vận động lâu dài.
Thiết bị tích hợp hệ thống phân tích dữ liệu nâng cao, hỗ trợ người dùng đánh giá cường độ vận động và xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp. Ngoài hơn 100 chế độ thể thao, đồng hồ còn có chế độ Marathon thông minh, cung cấp gợi ý pace, nhắc nhở bổ sung năng lượng và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.
Về công nghệ, thiết bị được trang bị kiến trúc ăng-ten nổi 3D giúp cải thiện độ chính xác định vị trong môi trường phức tạp, cùng hệ thống theo dõi sức khỏe Huawei TruSense hỗ trợ đo nhịp tim và cảnh báo bất thường.
Bên cạnh đó, trong tháng 4, Huawei dự kiến tiếp tục giới thiệu hai sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam, gồm máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) và tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds Pro 5.
Tiềm năng của thị trường đang thúc đẩy các hãng liên tục tung ra các sản phẩm mới. Tuy vậy, thị trường cũng đối mặt với một số thách thức như sự bão hòa ở phân khúc giá rẻ, vòng đời sản phẩm ngắn và yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác dữ liệu cũng như bảo mật thông tin người dùng. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất đang đẩy mạnh tích hợp AI, cải thiện cảm biến và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ để tạo khác biệt.
Bình luận (0)