Bị ông Trump cảnh báo đánh thuế cao, cổ phiếu của Toyota giảm hơn 3%

Trung tâm Tin tức VTV24/TTXVN-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 15:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Los Angeles Times)

VTV.vn - Sau cảnh báo của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Toyota có thể bị áp thuế cao đối với những dòng xe ô tô nhập khẩu từ Mexico, cổ phiếu của Toyota đã giảm hơn 3%.

Tuyên bố này được đưa ra trên trang mạng cá nhân Twitter của ông Trump. Ông Trump nêu rõ: "Toyota Motor tuyên bố hãng này sẽ xây một nhà máy mới tại Baja (Mexico) để sản xuất các xe dòng Corolla cho thị trường ô tô Mỹ. Không có lựa chọn nào khác. Hoặc xây nhà máy tại Mỹ hoặc trả một khoản phí nhập khẩu lớn".

Phản ứng trước bình luận trên, Toyota cho biết hãng mong đợi sẽ hợp tác với Chính quyền Tổng thống Trump để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như các lợi ích của ngành công nghiệp ô tô.

Trước đó, hãng này thông báo có kế hoạch xây một nhà máy chế tạo ô tô tại Mexico. Dù Toyota cũng đã lên tiếng khẳng định, việc hãng xây nhà máy tại Mexico sẽ không lấy đi công ăn việc làm của người Mỹ.

Trong khi đó, trong cuộc họp báo tại Tokyo cùng ngày, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda cho biết hãng chưa có kế hoạch giảm sản lượng ô tô tại Mexico và sẽ đưa ra quyết định có thay đổi hay không sau khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Hãng này hiện đang thuê 136.000 nhân công Mỹ và sở hữu 10 cơ sở sản xuất tại thị trường này.

Khi tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên tới 35% đối với các xe sản xuất ở Mexico và sau đó được nhập vào Mỹ, cho rằng việc lắp ráp xe tại các nhà máy giá rẻ ở Mexico đã khiến nước Mỹ mất việc làm.

Doanh nhân - chính khách 70 tuổi này đã nêu tên một số hãng xe có thể bị áp mức thuế cao, trong đó có Ford, Honda, Toyota, Volkswagen và GM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước