CEO Facebook đối mặt với đơn kiện do tự ý quyết định mức lương

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/10/2015 19:37 GMT+7

VTV.vn - CEO của Facebook, Mark Zuckerberg vừa bị các nhà đầu tư đệ đơn kiện do tự ý quyết định mức lương cho các giám đốc điều hành của mình.

Cụ thể, nội dung đơn kiện nêu rõ, Mark Zuckerberg cùng nhiều thành viên ban điều hành của Facebook đã tự ý đặt ra lương thưởng vào năm 2013.

Theo tính toán, mức lương của một giám đốc không thường trực tại Facebook lên gần nửa triệu USD/năm, cao hơn mức trung bình cùng ngành tới 43 %.

Hiện, đơn kiện đang được một toà án bang Delaware, Mỹ tiếp nhận và xem xét.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước