Cơ hội hợp tác phát triển ngành hàng cà phê

Tấn Chiến (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 12/03/2015 20:52 GMT+7

Hội chợ triển lãm ngành cà phê được xem là cơ hội để các DN, người trồng, chế biến cà phê giao lưu hợp tác, xúc tiến đầu tư góp phần nâng cao vị thế của ngành hàng cà phê.

Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê là một trong những chương trình trọng tâm của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Năm nay, có 700 gian hàng của 235 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, cao nhất qua 5 lần tổ chức. Đây chính là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp và người trồng cà phê, cũng như các doanh nghiệp tìm được tiếng chung trong hợp tác đầu tư.

Hiện nay, cà phê là mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu đứng đầu cả nước, năm 2014 đạt gần 3,6 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý cho rằng, con số này chưa phải là cao nhất, khi cà phê nước ta vẫn chịu thiệt về giá trong xuất khẩu. Do đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu… là mục tiêu trọng tâm mà ngành cà phê đang thực hiện. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước