EU trả 27 lô hàng thủy sản về Việt Nam

Nhật Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thông tin từ Bộ NN&PTNT, thị trường châu Âu (EU) vừa cảnh báo và trả 27 lô hàng thủy sản Việt Nam bị nhiễm hóa chất, kháng sinh, tăng 1,28 lần so với cả năm 2014.

Phía EU đã chỉ rõ 24 doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam có lô hàng bị phát hiện vi phạm, đồng thời cảnh báo nếu tình hình không cải thiện rõ, họ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

Theo lý giải của đại diện Cục Quản lý Chất lượng Nông - Lâm sản và Thủy sản, trong các lô hàng bị trả về có một số lô sai quy cách đóng gói, không đáp ứng tiêu chí chất lượng, chỉ số an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu.

Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm đang ở mức báo động Tồn dư kháng sinh trong thực phẩm đang ở mức báo động

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, khoảng 5% kháng sinh được sử dụng ở Việt Nam là dùng trong nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước