Giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong 6 năm

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 14/01/2015 09:39 GMT+7

Giá dầu thô tại thị trường Mỹ trong ngày 13/1 tiếp tục đà lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Giá dầu Brent trong ngày có lúc đã giảm sâu xuống ngang bằng giá dầu thô của Mỹ. Số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa New York cho biết đến phiên giao dịch cuối ngày 13/1 trước khi đóng cửa giá dầu Brent giảm 0,84 USD, xuống 46,59 USD/thùng.

Trước đó trong ngày, giá loại dầu thô này có lúc đã giảm sâu xuống mức 45,19 USD, thấp nhất kể từ thời điểm tháng 3/2009 và ngang với giá dầu thô của Mỹ.

Giá dầu thô của Mỹ trong ngày giảm thêm 0,18 USD, xuống 45,89 USD/thùng, nhưng trước đó có lúc giảm xuống chỉ còn 44,20 USD, thấp nhất kể từ tháng 4/2009. Như vậy, riêng trong tuần này giá dầu thô Brent đã giảm tổng cộng 7% và giá dầu thô của Mỹ giảm 5%. Giá dầu năm 2014 đã giảm tổng cộng hơn 50%, mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết giá dầu thô tiếp tục giảm trong ngày 13/1 là do Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, một thành viên lớn trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), một lần nữa lên tiếng bảo vệ quyết định của nhóm này không cắt giảm sản lượng khai thác hàng ngày của OPEC. Quy mô kho dầu chiến lược của Mỹ có hạn cũng khiến các nhà đầu tư lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm kim ngạch nhập khẩu dầu.

Trữ lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ tính đến ngày 9/1 là 384,1 triệu thùng. Trước đà lao dốc của dầu thô suốt từ tháng 6/2014 đến nay, Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ ngày 13/1 thông báo đến năm 2016 sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ sẽ chỉ tăng thêm 200.000 thùng/ngày, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2011. Sản lượng dầu khai thác nội địa của Mỹ đến thời điểm cuối năm 2014 đạt 9,14 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 1/1983.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước