Lâm Đồng: Ngành dâu tằm tơ đang phục hồi

Minh Quang (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 15/06/2015 17:53 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều DN đang nỗ lực hồi sinh lại thương hiệu “lụa tơ tằm Bảo Lộc”. Thậm chí, có những DN còn đắt hàng, không đủ để cung ra thị trường.

Bảo Lộc - Lâm Đồng từng được mệnh danh là “thủ phủ” của ngành dâu tơ tằm Việt Nam. Thế nhưng, qua thời gian, ngành trồng dâu nuôi tằm đã có nhiều biến động, khiến nghề này dần bị mai một. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều biến chuyển tích cực.

Bảo Lộc có 15 cơ sở ươm tơ tư nhân, trong đó, 7 cơ sở đang trong quá trình thỏa thuận làm đối tác cho Vietsilk với sản lượng bình quân từ 8 - 10 tấn tơ/tháng.

Nỗ lực hồi sinh của các DN tơ tằm tại Bảo Lộc có ý nghĩa rất quan trọng giúp các cơ sở ươm tơ có động lực sản xuất tơ có chất lượng phục vụ nhu cầu xuất khẩu của địa phương. Đây cũng là cơ hội để cây dâu, con tằm trên đất Bảo Lộc tìm lại vị trí của chính mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Từ khóa:

lụa tơ tằm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước