Lừa đảo cước viễn thông: Biến tướng mới…

N.B-Thứ tư, ngày 05/12/2012 20:45 GMT+7

Cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại thường cũng có thể mất tiền oan

Không chỉ cuộc gọi vệ tinh, mà gọi lại cuộc gọi nhỡ từ các số điện thoại thông thường cũng có thể khiến người dùng mất tiền oan…

Theo thông tin từ cơ quan An ninh mạng, từ đầu số thông thường như 090xxx, 04xxx, 08xxx, kẻ xấu cũng tạo ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến các thuê bao di động. Hầu như không đề phòng trước những đầu số điện thoại trong nước đã quen thuộc nên nhiều người đã gọi lại. Khi đó, hệ thống trả lời tự động sẽ dẫn dụ họ tiếp tục kết nối đến đầu số dịch vụ 1900 với nội dung như: “Nếu bạn muốn làm quen với các bạn nữ xinh đẹp, chân dài, dễ thương, các bạn nam đẹp trai, phong độ hay chia sẻ các vấn đề tình yêu, hãy gọi điện đến tổng đài tư vấn tình yêu 1900xxx”. Dù có thể hơi nghi ngờ, nhưng vì tò mò nhiều người vẫn cố làm theo. Tất nhiên, chẳng có người bạn nào đang chờ họ mà chỉ có các nội dung dẫn dụ kết nối liên tiếp.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu của Bkav (Bkav R&D), cho biết: “Nạn nhân gọi lại cuộc nhỡ và làm theo các dẫn dụ sẽ không chỉ phải trả phí cuộc gọi thông thường, mà còn mất thêm khoản cước kết nối đến đầu số dịch vụ tính phí gia tăng 1900. Vì vậy, khi gọi lại cuộc nhỡ nào đó mà thấy có trả lời tự động yêu cầu tiếp tục kết nối đến các số điện thoại khác, người dùng cần cẩn trọng, đề phòng bị mắc bẫy kẻ xấu”.

Theo thống kê, hiện mỗi ngày vẫn có tới 4.800 cuộc gọi lừa đảo (tương ứng với khoảng 144.000 cuộc mỗi tháng) từ các đầu số vệ tinh quốc tế 881, 882, 883 gọi vào Việt Nam. Số lượng như vậy là vẫn còn rất cao, người sử dụng cần rất thận trọng trước khi quyết định gọi lại cho các số gọi nhỡ.

Được biết, công nghệ chặn cuộc gọi nhỡ lừa đảo kiểu mới này sẽ được tích hợp vào phần mềm bảo vệ smartphone Bkav Mobile Security. Người sử dụng có thể được cập nhật phiên bản mới trong một vài ngày tới.

Trong tháng 11 đã có 3.114 dòng virus máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam. Các virus này đã lây nhiễm trên 5.485.000 lượt máy tính. Virus lây nhiều nhất trong tháng qua là W32.Sality.PE đã lây nhiễm trên 238.000 lượt máy tính.

Trong tháng 11, đã có 185 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị hacker xâm nhập, trong đó có 12 trường hợp gây ra bởi hacker trong nước, 173 trường hợp do hacker nước ngoài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước