Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/08/2015 11:32 GMT+7

VTV.vn - Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 22 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 của cả nước ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước.

Điều đáng nói là khu vực kinh tế trong nước tăng hơn 3%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tính cả dầu thô) tăng 1,7%.

Sau Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam là EU với kim ngạch đạt hơn 20 tỷ USD. Tiếp đó là các thị trường:

- ASEAN: hơn 12 tỷ USD.

- Trung Quốc: hơn 10 tỷ USD.

- Nhật Bản: hơn 9 tỷ USD.

- Hàn Quốc: hơn 5 tỷ USD.

Xuất khẩu tiến sát chỉ tiêu tăng trưởng năm 2015 Xuất khẩu tiến sát chỉ tiêu tăng trưởng năm 2015

VTV.vn - Nhìn tổng thể từ đầu năm đến hết ngày 15/8, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 98,51 tỷ USD, tăng gần 9%, tương đương 8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước