Nghề nuôi cá nước lạnh gặp khó

Giang Hải –Thanh Thảo - Bằng Việt-Thứ tư, ngày 04/03/2015 10:10 GMT+7

Cá tầm và cá hồi đang được đẩy mạnh nuôi trồng ở nhiều địa phương, tuy nhiên, tình trạng cá nhập lậu gây không ít khó khăn cho nghề nuôi cá nước lạnh này.

Mặc dù công tác quản lý thị trường được siết chặt lại từ cuối năm 2014 thế nhưng, tình hình nhập lậu lại chưa chấm dứt. Đáng ngại nhất là với con cá tầm. Theo Hội Nghề cá Việt Nam, lượng nhập lậu cá tầm dao động từ 5-7 tấn/ngày, giá cá lậu có khi chỉ bằng một nửa so với giá trong nước.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp phép cho một doanh nghiệp nhập khẩu chính ngạch cá tầm Trung Quốc về Việt Nam. Số lượng có thể tăng trong thời gian tới do hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc. Khi đó, cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn và con cá nuôi trong nước sẽ yếu thế hơn hẳn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước