Nhà đầu tư có thể được giao dịch chứng khoán T+0

Quỳnh Như (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 24/06/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến về việc cho phép nhà đầu tư được mua bán trong ngày hay giao dịch T+0 với các cổ phiếu được quyền giao dịch ký quỹ.

Đó là nội dung cơ bản trong Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 74 về hướng dẫn giao dịch chứng khoán.

Cách thức giao dịch hiện tại được xem là còn thiệt thòi cho các nhà đầu tư. Vì khi nhà đầu tư mua một lượng cổ phiếu, ngay lập tức, tiền của họ bị trừ đi nhưng phải mất tới 3 ngày sau, cổ phiếu mới về tài khoản của họ. Ngược lại, một lượng cổ phiếu khi bán ngay lập tức bị cắt khỏi tài khoản của nhà đầu tư nhưng phải 3 ngày sau, tiền mới về.

Điều này sẽ bị loại bỏ khi dự thảo quy định mới của Ủy ban Chứng khoán chính thức áp dụng. Theo đó, nhà đầu tư được mua bán cùng một loại cổ phiếu trong ngày. Nghĩa là sau khi mua cổ phiếu thì trong cùng một ngày, nhà đầu tư có thể bán luôn hoặc sau khi bán, ngay trong ngày, có thể mua lại đúng lượng cổ phiếu đó. Điều này giúp nhà đầu tư tận dụng được các cơ hội sinh lời và có thể cắt lỗ kịp thời.

Bong bóng thị trường chứng khoán Trung Quốc có vỡ? Bong bóng thị trường chứng khoán Trung Quốc có vỡ?

VTV.vn - Một số điều chỉnh của thị trường gần đây khiến lo ngại bong bóng thị trường Trung Quốc vỡ ngày càng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước