Ớt miền Trung xuất khẩu rớt giá mạnh

TCKD-Thứ sáu, ngày 05/04/2013 15:51 GMT+7

Ảnh: SGGP

 Giá ớt xuất khẩu hiện nay ở tỉnh Quảng Nam chỉ còn 3.000 đến 4.000 đồng/kg thay vì 13.000 đến 14.000 đồng/kg như năm ngoái.

Dù năng suất ớt năm nay tăng cao nhưng do giá ớt giảm chưa từng thấy nên người trồng ớt đã bị thua lỗ. Có nơi như ở tỉnh Bình Định, giá ớt chỉ còn 2.500 đồng/kg. Hầu hết, đây là các giống ớt thường được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Những năm trước, giá ớt tăng cao nên tại nhiều địa phương người dân mở rộng diện tích trồng ớt. Cá biệt có địa phương như xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, diện tích trồng ớt đã tăng gấp 3 lần so với năm trước. Thêm vào đó, sản lượng năm nay lại cao nên ớt tồn đọng nhiều.

Việc ớt rớt giá do thị trường Trung Quốc giảm mạnh lượng tiêu thụ cũng là hậu quả của việc nông dân không gắn với doanh nghiệp trong việc hợp đồng bao tiêu sản phẩm cũng như phát triển diện tích cây ớt một cách ồ ạt, tự phát.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước