Phôi thép chứa Crom có thể chịu thuế nhập khẩu 10%

Đức Thắng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 15:52 GMT+7

VTV.vn - Mặt hàng phôi thép chứa Crom nhập khẩu vào Việt Nam có thể sẽ phải chịu thuế suất 10% thay vì 0% như hiện nay.

Nội dung này đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến sau khi có kiến nghị từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA).

Trước đó, theo VSA, thời gian gần đây, một số công ty thương mại nhập khẩu phôi thép Trung Quốc có khai là phôi thép hợp kim chứa nguyên tố Crom để hưởng thuế suất 0%.

Tính trong tháng 8 và 9/2015, Ngân sách Nhà nước đã bị thất thu 1,9 triệu USD.

Cũng theo Hiệp hội Thép Việt Nam, các sản phẩm thép có chứa hợp kim nói trên được hưởng thuế suất 0% nên có giá bán rất thấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thép trong nước bởi hiện tại, số lượng phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm đến hơn 75% tổng lượng phôi thép nhập khẩu cả nước.

Gần 1 triệu tấn phôi thép Trung Quốc đội lốt hợp kim vào Việt Nam Gần 1 triệu tấn phôi thép Trung Quốc "đội lốt" hợp kim vào Việt Nam

VTV.vn - Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, gần 1 triệu tấn phôi thép Trung Quốc "đội lốt" hợp kim được nhập vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước