Uber được định giá ngang Facebook

TTXVN-Thứ ba, ngày 04/08/2015 13:24 GMT+7

VTV.vn - Uber đang ngày càng chứng tỏ sức mạnh khi mới đây huy động được khoản rót vốn gần 1 tỷ USD từ tập đoàn phần mềm Microsoft và tập đoàn truyền thông Bennett Coleman (Ấn Độ).

Tờ Wall Street Journal vừa cho biết, thương vụ này sẽ góp phần nâng giá trị vốn hóa của Uber lên xấp xỉ 51 tỷ USD, tăng hơn 5 tỷ USD so với thời điểm hiện tại và ở mức tương đương mạng xã hội đình đám thế giới Facebook. Đây cũng là con số kỷ lục đối với một "tân binh" trong lĩnh vực công nghệ.

Uber huy động được khoản vốn đầu tư lớn trong bối cảnh hãng đang đẩy mạnh tham vọng mở rộng thị trường ra toàn cầu. Tuần vừa qua, hãng đã công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng phạm vi hoạt động tại Ấn Độ.

Các dịch vụ của Uber hiện "phủ sóng" tại hơn 250 thành phố ở 58 quốc gia. Tuy nhiên, Uber hiện đối mặt với những thách thức pháp lý tại nhiều nước châu Âu do các tài xế taxi ở đây đang áp dụng mọi biện pháp, gồm biểu tình và khởi kiện, để đẩy Uber ra khỏi thị trường. Uber cũng bị chỉ trích về cách thức thanh toán tiền cho tài xế, cách thu cước của hành khách và đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Hồi đầu tháng, Uber đã đình chỉ dịch vụ giá rẻ UberPOP gây tranh cãi tại Pháp, sau khi các cuộc biểu tình phản đối của giới taxi truyền thống nước này biến thành bạo lực.

Uber được thành lập năm 2009 tại California, Mỹ, cung cấp dịch vụ taxi qua ứng dụng trên điện thoại thông minh với giá rẻ hơn nhiều so với taxi truyền thống. Tuy nhiên, hãng này hiện bị cấm tại nhiều nước trên thế giới như Singapore, Ấn Độ, Tây Ban Nha... do bị cáo buộc cạnh tranh không công bằng với các hãng taxi thông thường. Ngoài ra, Uber cũng đối mặt với các vụ kiện tại Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và nhiều cuộc biểu tình phản đối của các hãng taxi tại các thành phố lớn ở châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước