Vải Bắc Giang được mùa, được giá

ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/07/2015 11:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang đã cơ bản kết thúc vụ vải thiều 2015. Theo đánh giá của địa phương này, năm nay là năm vải vừa được mùa, vừa được giá.

Ước tính sản lượng vải thiều năm nay của cả tỉnh Bắc Giang đạt 188.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ nội địa là 100.000 tấn. Điều đáng nói là thị trường phía Nam lại tiêu thụ tới 60% sản lượng này.

Về xuất khẩu, thị trường Trung Quốc tiêu thụ 67.000 tấn. Một số thị trường mới cũng có đóng góp khá lớn như Malaysia nhập 75 tấn, Australia và Anh 50 tấn, Lào 13 tấn, Mỹ 2,4 tấn và Pháp 2,1 tấn.

Giá vải tươi xuất khẩu dao động từ 17.000 - 21.000 đồng/kg.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước