Xu hướng thuê lao động cao tuổi tại Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/02/2016 15:31 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay tại Thái Lan có tới gần 40% số người trên độ tuổi nghỉ hưu vẫn tham gia vào thị trường lao động.

60 tuổi là độ tuổi về hưu bắt buộc tại Thái Lan, nhưng hiện có tới gần 40% số người trên độ tuổi này vẫn tham gia thị trường lao động. Từ những công việc thủ công cho đến quản lý, đâu đâu cũng thấy người cao tuổi nước này góp mặt. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu đáng lo cho thấy sự già cỗi của nền kinh tế nước Thái Lan.

Hiện Thái Lan là nước có tốc độ dân số già hóa cao nhất trong số các nước đang phát triển tại Đông Nam Á. Để giảm bớt gánh nặng lên thị trường lao động, Chính phủ Thái Lan cũng khuyến khích các doanh nghiệp thuê người cao tuổi làm những công việc phù hợp. Đây cũng là cách để người về hưu có thêm thu nhập, bởi lương hưu của họ cao nhất cũng chỉ đạt mức 1.000 Baht/tháng, tương đương hơn 600.000 đồng.

Về lâu dài, các nhà chức trách Thái Lan vẫn đang tìm các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh đẻ ở nước này, nhằm đối phó với thực trạng già hoá dân số.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước