Xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 11 tỷ USD

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/10/2015 19:07 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2015 có thể sẽ tăng lên 13% so với năm 2014, đạt trên 11 tỷ USD.

Dự báo, khi Hiệp định TPP được thực thi, với những ưu đãi trong khuôn khổ TPP, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng lên mức trên 20% và Mỹ sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Tuy nhiên, không phải khi có hiệu lực, TPP sẽ mang lại ngay những lợi ích cho doanh nghiệp. Việc tận dụng cơ hội của TPP như thế nào còn tùy thuộc vào những chính sách cũng như nỗ lực của Chính phủ cũng như nỗ lực của chính doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp ngành thời trang, dệt may, da giày cần được cung cấp các thông tin về triển vọng bán lẻ, xu hướng nguồn hàng tại thị trường Mỹ và các giải pháp để doanh nghiệp dệt may, da giày Việt Nam chiếm lĩnh thị phần trong điều kiện kinh doanh toàn cầu thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Trong đó, đáng chú ý là tầm quan trọng của giấy chứng nhận trách nhiệm toàn cầu về sản phẩm may mặc đối với nhà nhập khẩu Mỹ.

TPP là động lực mới cho kinh tế Việt Nam TPP là động lực mới cho kinh tế Việt Nam

VTV.vn - Đó là nhận định của ông Andrew Fennell - Quyền Giám đốc của Fitch Ratings tại châu Á - Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước