Xuất khẩu gạo sang châu Phi, Tây Á tăng mạnh

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 09/04/2015 12:46 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Gạo Việt Nam xuất khẩu sang châu Phi, Tây Á đang tăng mạnh và hiện chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước trong 2 tháng đầu năm nay.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hai tháng đầu năm 2015, xuất khẩu các sản phẩm nông thủy sản của Việt Nam sang một số thị trường trọng điểm tại khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á đạt hơn 215 triệu USD, tăng trưởng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân do kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng, trong đó có gạo tăng 200%.

Đáng chú ý, hai thị trường Ghana và Bờ Biển Ngà đang khôi phục việc nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu gạo sang hai nước này đạt lần lượt là hơn 30 và hơn 22 triệu USD, đóng vai trò là những nước nhập khẩu gạo chủ chốt của Việt Nam trong khu vực.

Nếu công tác thị trường được quan tâm đúng mức, gạo Việt Nam bảo đảm được chất lượng, giá cả cạnh tranh, châu Phi và một số nước Tây Á sẽ là thị trường tiềm năng do nhu cầu tiêu thụ của người dân ở khu vực này còn rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước