Xuất khẩu thủy sản gặp khó, người nuôi tôm "treo" ao

Lê Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 17:34 GMT+7

VTV.vn - Cánh cửa xuất khẩu thu hẹp lại khiến cho những người nuôi tôm tại Đồng bằng Sông Cửu Long “treo” ao hàng loạt.

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2015 giảm mạnh so với cùng kì năm 2014, trong đó, mặt hàng tôm giảm gần 30%.

Mùa vụ tôm lẽ ra bắt đầu cách đây 3 tháng, nhưng vì giá bán thấp nên nhiều hộ dân chưa mặn mà. Riêng tại Thị xã Vĩnh Châu, vùng nuôi tôm lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng hiện mới chỉ thả 3.000 ha trong tổng số hơn 22.000 ha hiện có. Toàn khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long hiện cũng mới chỉ thả 1/3 tổng diện tích.

Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cũng đang khuyến cáo doanh nghiệp nuôi tôm cần chủ động tìm thị trường mới để tránh phụ thuộc vào thị trường hiện tại.

Tỷ giá biến động, xuất khẩu thủy sản gặp khó Tỷ giá biến động, xuất khẩu thủy sản gặp khó

VTV.vn - Phần lớn doanh nghiệp đều rơi vào tình trạng giá bán hàng hóa giảm, tồn kho tăng cao, dễ thấy nhất ở lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước