Xuất khẩu xi măng thua lỗ

 Trước tình trạng nguồn cung xi măng trong nước dư thừa nhiều doanh nghiệp phải tìm hướng xuất khẩu. Thế nhưng việc xuất khẩu này cũng có nguy cơ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), 2 tháng đầu năm 2013 đã xuất khẩu được 24.000 tấn xi măng, chỉ đạt gần 22% so với mục tiêu đặt ra. Riêng trong tháng 2/2013, Vicem đặt ra mục tiêu xuất khẩu 89.000 tấn xi măng nhưng chỉ xuất khẩu được 8.000 tấn.

Hiện nay nguồn cung xi măng trên thị trường khá lớn, ở mức 70 - 75 triệu tấn/năm trong khi nhu cầu chỉ khoảng 50 triệu tấn/năm. Như vậy, mỗi năm thị trường trong nước thừa khoảng 20 - 25 triệu tấn xi măng.

Xuất khẩu xi măng là giải pháp khi thị trường tiêu thụ nội địa gặp khó khăn nhằm giảm áp lực dư thừa xi măng trong nước, tuy nhiên xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng tranh mua tranh bán hoặc bán dưới giá sàn. Do vậy, khi xuất khẩu xi măng với giá 40 - 45 USD/tấn thì doanh nghiệp bị thiệt từ 8 - 10 USD/tấn vì xuất khẩu dưới giá thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.