Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng, mưa kèm theo dông lốc, lốc xoáy và mưa đá xảy ra từ đêm 15/4 đến sáng 18/4 đã gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất và hạ tầng dân sinh tại nhiều địa phương.
Điều đáng chú ý là thiên tai diễn ra trong khoảng thời gian không dài, nhưng mức độ tác động lại trải trên nhiều vùng địa lý khác nhau, từ trung du, miền núi phía Bắc đến khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đây là dạng hình thái thời tiết nguy hiểm, thường gây thiệt hại cục bộ rất nhanh, rất mạnh, khó chủ quan dù thời gian xuất hiện ngắn.
Về người, thiên tai đã làm 1 người chết tại Thái Nguyên, 1 người mất tích tại Tuyên Quang và 4 người bị thương tại Lào Cai. Chỉ riêng con số này cũng cho thấy thiên tai không còn là rủi ro xa, mà đã tác động trực tiếp đến an toàn tính mạng người dân.
Về nhà ở, có 3 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, trong đó Lào Cai 1 nhà, Lâm Đồng 2 nhà. Ngoài ra, 1.500 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Lào Cai chịu thiệt hại nặng nhất với 1.043 nhà bị ảnh hưởng, tiếp đến là Phú Thọ 191 nhà, Thái Nguyên 136 nhà, Cao Bằng 94 nhà, Quảng Trị 15 nhà, Gia Lai 10 nhà, Lâm Đồng 9 nhà và Tuyên Quang 2 nhà.
Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có 11 điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó Cao Bằng 1 điểm trường, Lào Cai 5 điểm trường, Thái Nguyên 5 điểm trường. Có 9 công trình phụ trợ, nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái, gồm Lào Cai 2 công trình, Thái Nguyên 3 công trình, Quảng Trị 4 công trình.
Thiên tai cũng làm gãy đổ 23 cột điện, hư hại 2 xe máy và 18 bộ máy tính. Đây là những thiệt hại cho thấy tác động của mưa dông không chỉ dừng ở phần nổi là nhà tốc mái hay cây gãy đổ, mà còn ảnh hưởng đến vận hành đời sống dân sinh, học tập và kết nối hạ tầng cơ sở tại địa phương.
Cũng theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tổng diện tích lúa, hoa, rau màu, cây trồng và cây ăn quả bị thiệt hại, hư hỏng lên tới 880,2ha. Trong đó, Lào Cai thiệt hại 582ha, Thái Nguyên 190,5ha, Cao Bằng 60,95ha, Tuyên Quang 46,2ha. Ngoài ra, 500 con gia cầm tại Lào Cai bị chết.
Trong cơ cấu thiệt hại kinh tế, Lào Cai là địa phương chịu tổn thất lớn nhất, ước khoảng 35 tỷ đồng. Cao Bằng thiệt hại khoảng 6,95 tỷ đồng, Thái Nguyên 2,7 tỷ đồng, Gia Lai 0,64 tỷ đồng, Lâm Đồng 0,5 tỷ đồng. Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ của toàn đợt thiên tai ước khoảng 45,79 tỷ đồng.



Đáng lưu ý, thiệt hại tập trung nhiều ở các địa phương miền núi, trung du - nơi địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhà ở và hạ tầng dân sinh còn có mặt chưa thật sự vững chắc trước thiên tai cực đoan. Khi dông lốc, mưa đá xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng, mức độ nguy hiểm càng tăng vì người dân khó xoay xở, công tác cảnh báo và ứng phó tại chỗ gặp nhiều hạn chế hơn.
Bình luận (0)