SOS - Làng trẻ em TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi nguồn kinh phí hoạt động bị dừng đột ngột, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và người lao động tại đây.
Từ đầu năm đến nay, tháng nào bà Đỗ Thị Diệu Hương cũng cố gắng vun vén từng khoản chi tiêu cho 8 đứa trẻ trong gia đình, trong khi bản thân bà cũng chưa được nhận lương. Với những em đang học nghề, cánh cửa tương lai dường như đang hẹp lại khi tiền thuê nhà, tiền học phí không còn.
Không chỉ khó khăn về tài chính, nhiều nhân sự thiết yếu cũng không được gia hạn hợp đồng. SOS Làng trẻ em TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 2.400 người đỡ đầu, được tiếp nhận thông qua Văn phòng làng SOS Việt Nam.

Nếu tính mức hỗ trợ tối thiểu 300.000 đồng/người, mỗi tháng nguồn này có thể đạt hơn 700 triệu đồng. Nguồn kinh phí này chiếm khoảng 30% tổng dự toán kinh phí hoạt động và được dùng để mua nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, hỗ trợ thanh niên học nghề và trả lương cho người lao động. Thế nhưng từ đầu năm, nguồn kinh phí này không tháng nào được cấp đủ.
Bà Phan Thị Phượng, Kế toán SOS - Làng trẻ em TP. Hồ Chí Minh cho biết: Để duy trì hoạt động của cả làng cần khoảng 500-600 triệu đồng, nhưng từ tháng 1 đến nay, chúng tôi nhận được kinh phí từ SOS Việt Nam chuyển vào từ 150-210 triệu. Trong những tháng qua, chúng tôi đã tạm dùng những nguồn chưa chi được. Tháng 3 chúng tôi vẫn chưa thanh toán được lương nhân viên cộng những chi phí của tháng 4''.
Đến đầu tháng 4/2026, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam có thông báo dừng tiếp nhận, điều tiết và chuyển kinh phí viện trợ từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp cho làng với lý do Làng trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh không phối hợp xác nhận khoản kinh phí hỗ trợ khi có yêu cầu từ nhà đỡ đầu.
Năm 2025, tình trạng này đã từng xảy ra kéo dài 90 ngày với 17 làng trẻ em trên cả nước. Lực lượng thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh, đơn vị được UBND TP giao theo dõi, quản lý làng SOS TP Hồ Chí Minh đã hướng dẫn làng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận kinh phí.
Sau khi Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu Văn phòng SOS Việt Nam có trách nhiệm chuyển toàn bộ kinh phí từ nguồn vận động tài trợ trong nước, ngày 22/4, SOS Việt Nam đã chuyển toàn bộ số tiền còn thiếu hơn 1,3 tỷ đồng cho SOS - Làng trẻ em TP Hồ Chí Minh. Dù nguồn tiền trước mắt đã được khơi thông, nhưng những vướng mắc trong quy trình và phối hợp giữa các bên vẫn cần được làm rõ. Bởi chỉ khi kinh phí được duy trì ổn định và minh bạch thì cuộc sống những đứa trẻ tại đây mới thực sự được đảm bảo.
Bình luận (0)