Không phải là các chuyên gia công nghệ, thợ hàn mới thực sự là hàng hiếm có khó tìm lúc này ở Nga. Mức lương nói lên tất cả và có những con số có thể làm thay đổi nhận thức về nghề nghiệp.
Theo chuyên trang Kinh doanh RBK, thợ hàn đứng đầu trong nhóm thợ nghề có mức lương cao nhất tại Nga trong nửa đầu năm 2026, trong khi sự cạnh tranh giữa các ứng viên chỉ dưới 3 người cho mỗi vị trí. Dữ liệu của nền tảng việc làm Avito cho thấy, nhu cầu cao nhất là các chuyên gia làm việc tại các cơ sở công nghiệp và hạ tầng lớn, bao gồm ngành dầu khí, xây dựng đường ống và điện hạt nhân.
Theo Bộ Lao động Nga, trong 4 tháng đầu năm nay số lượng thợ hàn cần tuyển đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo nền kinh tế Nga sẽ cần thêm 136.000 thợ hàn trong 5 năm tới.
Nhu cầu về thợ hàn tăng đột biến, theo các chuyên gia của tờ Luận chứng và Sự kiện, xuất phát từ sự thiếu hụt trầm trọng lao động chân tay, sự bùng nổ của ngành công nghiệp quốc phòng và các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Trong khi đó, theo tờ Moscow, từ sau những năm 1990, hệ thống đào tạo nghề ở Nga bị thu hẹp, giới trẻ bị hút vào các công việc văn phòng, bỏ qua trường nghề. Hiện nay chỉ có 7% học sinh tốt nghiệp coi trong việc học nghề công nhân.
Báo chí Nga ghi nhận, Chính phủ đang điều chỉnh "đầu vào" để ưu tiên lao động kỹ thuật, cụ thể là giảm chỉ tiêu tuyển sinh ở các ngành như Kinh tế, Quản trị, Luật để chuyển nguồn lực sang đào tạo kỹ thuật và thợ bậc cao; đồng thời định hướng hơn 60% học sinh tốt nghiệp phổ thông vào hệ thống cao đẳng nghề để bổ sung nhanh cho thị trường.
Thợ hàn trở thành "hàng hiếm" đặc biệt ở Nga là kết quả của sự kết hợp giữa nhu cầu cực lớn từ các dự án trọng điểm và nguồn cung lao động bị cạn kiệt từ nhiều phía. Đây là bài toán mà Nga đang phải giải quyết bằng cách thu hút lao động nước ngoài và cải cách giáo dục nghề nghiệp.
Bình luận (0)