Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng trở thành trung tâm ngoại giao khí hậu toàn cầu khi đăng cai Hội nghị COP31

An Khê (Theo Anadolu)

30/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức trở thành quốc gia đăng cai Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) vào tháng 11/2026.

Thổ Nhĩ Kỳ được lựa chọn đăng cai Hội nghị COP31 diễn ra vào tháng 11/2026 (Ảnh: Anadolu)

Thổ Nhĩ Kỳ được lựa chọn đăng cai Hội nghị COP31 diễn ra vào tháng 11/2026 (Ảnh: Anadolu)

Tại kỳ họp COP30 ở thành phố Belem (Brazil) vừa qua, các nước đã thống nhất lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ là chủ nhà COP31, sau quá trình vận động chung với Australia. Theo kế hoạch, Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo sẽ diễn ra tại Istanbul, trong khi các phiên đàm phán chính của COP31 sẽ được tổ chức tại Antalya. Khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia thảo luận về các vấn đề khí hậu trọng yếu, từ cắt giảm phát thải đến tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nước dễ bị tổn thương.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ được lựa chọn đăng cai Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) vào tháng 11/2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cao vị thế quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của nước này trong định hình chính sách khí hậu toàn cầu.

COP là cơ quan ra quyết định cao nhất của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), tập hợp 197 quốc gia thành viên. Các hội nghị được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá tiến độ ứng phó biến đổi khí hậu, thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến mục tiêu giảm phát thải, cơ chế tài chính khí hậu, thích ứng, bù đắp tổn thất - thiệt hại và vận hành thị trường carbon. COP cũng là nơi định hình lộ trình thực hiện Thỏa thuận Paris.

Theo phân tích của hãng thông tấn Anadolu mới đây, việc đăng cai COP31 mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lợi thế về ngoại giao, kinh tế và môi trường. Trước hết, nước chủ nhà sẽ trở thành tâm điểm của ngoại giao khí hậu toàn cầu trong suốt 2 tuần, qua đó nâng cao đáng kể uy tín và ảnh hưởng quốc tế.

Bên cạnh đó, dòng người lên tới hàng chục nghìn đại biểu, lãnh đạo và giới truyền thông sẽ tạo ra nhu cầu lớn về lưu trú, vận tải, dịch vụ và du lịch. Đây được xem là cơ hội thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời gia tăng sự quan tâm của các định chế tài chính quốc tế đối với các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và thích ứng khí hậu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc chuẩn bị cho COP cũng góp phần đẩy nhanh các chương trình chuyển đổi xanh trong nước, từ quy hoạch đô thị bền vững, phát triển năng lượng sạch đến các dự án ứng phó thiên tai.

Đăng cai một hội nghị có quy mô lớn như COP31 đòi hỏi năng lực tổ chức và điều phối phức tạp. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải bảo đảm hạ tầng đủ sức đón hơn 100.000 người tham dự, bao gồm hệ thống hội nghị, trung tâm báo chí, khu vực tổ chức sự kiện bên lề, hậu cần và an ninh.

Ngoài ra, nước chủ nhà phải thực hiện các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc về an ninh, đồng thời áp dụng các biện pháp tổ chức bền vững như giảm rác thải và trung hòa carbon. Công tác chuẩn bị về ngoại giao cũng đặc biệt quan trọng do sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và trưởng đoàn đàm phán.

COP31 hứa hẹn trở thành cột mốc quan trọng giúp Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vai trò tích cực trong nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tin liên quan

Đạt được thỏa thuận quan trọng tại COP30

Đạt được thỏa thuận quan trọng tại COP30

VTV.vn - Tăng hỗ trợ tài chính cho các nước ứng phó với thời tiết cực đoan - là một cam kết của các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.