Hội nghị năm nay được kỳ vọng là bước ngoặt từ cam kết sang hành động, trong bối cảnh thế giới chịu tác động ngày càng nặng nề của biến đổi khí hậu. Đoàn Việt Nam đã tham dự hội nghị với tinh thần chủ động, thúc đẩy hợp tác quốc tế và chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
COP30 mở màn bằng màn trình diễn "Tiếng gọi từ Amazon", vũ khúc của người bản địa tái hiện tiếng gọi của rừng và khát vọng bảo vệ hành tinh. Tiết mục gây xúc động mạnh, thể hiện thông điệp "bảo vệ khí hậu là bảo vệ sự sống".

COP30 tập trung vào ba trọng tâm: thích ứng khí hậu, chuyển đổi công bằng và tổng kiểm kê toàn cầu theo Thỏa thuận Paris. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva kêu gọi các quốc gia biến lời hứa thành hành động, đặc biệt trong tài chính khí hậu và bảo vệ Amazon - "lá phổi xanh" của thế giới.
Về phía Việt Nam, đoàn công tác do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì mang đến nhiều sáng kiến về hợp tác tài chính, chuyển giao công nghệ sạch và thích ứng tại đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam tiếp tục khẳng định nguyên tắc "trách nhiệm chung nhưng có phân biệt", cùng nỗ lực toàn cầu vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Không khí tại Belem đang nóng lên không chỉ bởi thời tiết Amazon mà bởi kỳ vọng vào những hành động thực chất.
Bình luận (0)