Lễ hội hoa lan tại TP.HCM

Đức Hạnh, Hồng ViệtCập nhật 15:54 ngày 27/04/2019

VTV.vn - Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức lễ hội dành riêng cho hoa lan tại Công viên Tao Đàn. Đây là điểm vui chơi đầy hứa hẹn trong dịp lễ 30/4 năm nay.

Lễ hội hoa lan lần đầu tiên diễn ra tại Công viên Tao Đàn, TP.HCM 

Có khoảng 20,000 chậu cây, 5000 nhánh lan, 19 tiểu cảnh lan khác nhau được bày trí trong khuôn viên rộng khắp 10 hecta của Công viên Tao Đàn TP.HCM. Đến đây, du khách có cảm giác lạc vào rừng lan giữa lòng thành phố.

Lễ hội hoa lan là sân chơi dành cho các nhà vườn, doanh nghiệp trồng cây kiểng. Tại đây mọi người có thể quảng bá cây lan, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc nuôi trồng, tạo ra giống lan mới có giá trị kinh tế cao. Tham gia lễ hội năm nay không chỉ có nhà vườn tại TP.HCM mà còn có các tỉnh thành khác có nông dân trồng lanvà đặc biệt là sự tham gia Hiệp hội Lan Thái Lan. Đây là cơ hội để TP.HCM giới thiệu mô hình du lịch sinh thái của thành phố, chủ động kết nối để phát triển du lịch và phát triển nông nghiệp đô thị. 

Lễ hội hoa lan tại TP.HCM sẽ kéo dài đến hết ngày 1.5 và du khách vào cửa tự do.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.