Xe ô tô bốc cháy sau đợt tấn công của Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 16/4/2026. (Ảnh: AP)
Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong đêm 15/4, rạng sáng 16/4, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, theo hãng tin Reuters.
Tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết có 4 người thiệt mạng, bao gồm một trẻ em 12 tuổi, và 45 người bị thương. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ Ukraine sau đó xác nhận số người thiệt mạng tại thủ đô là 5. Một UAV bay thấp đã lao vào một tòa nhà 18 tầng, gây hư hại nghiêm trọng.
Ông Klitschko cho biết các đội cứu hộ đã giải cứu một người mẹ và một trẻ em khỏi một tòa nhà bị hư hại nặng ở khu vực trung tâm. Mảnh vỡ tên lửa cũng rơi trúng tầng 6 của một chung cư tại quận Podil, trong khi một đám cháy lớn bùng phát ở khu vực phía Bắc thành phố, khiến 4 nhân viên y tế bị thương.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát trong ngôi nhà bị hư hại sau đợt tấn công của Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 16/4/2026. (Ảnh: AP)
Tại thành phố cảng Odesa ở miền Nam Ukraine, có 7 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV. Người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương cho biết thành phố đã hứng chịu nhiều đợt tấn công trong đêm, gây hư hại cơ sở hạ tầng và khu dân cư.
Ở thành phố Dnipro, Thống đốc khu vực Oleksandr Ganzha cho biết có 2 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Hình ảnh do giới chức công bố cho thấy nhiều tòa nhà dân cư bốc cháy sau các đòn tấn công.
Trong khi đó, tại Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở Đông Bắc, các cuộc tấn công bằng UAV đã khiến 2 người bị thương.
Các hình ảnh được đăng tải cho thấy nhiều đám cháy lớn và khói bốc cao sau các cuộc tấn công.
Nga chưa lên tiếng bình luận về các thiệt hại trong đợt không kích mới nhất do Ukraine báo cáo.
Bình luận (0)