Nơi các đối tượng sản xuất tiền giả tại tỉnh Tây Ninh có máy in màu, máy tính, mực in, một đồng tiền thật và nhiều dụng cụ khác. Từ đây, các đối tượng đã sản xuất ra nhiều tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng. Tiền giả có cả số seri.
Đối tượng Huỳnh Quốc Thanh khai nhận: "Trong quá trình làm, bị can đặt máy tại nhà. Sau khi làm ra được thành phẩm, bị can lên mạng tìm các đối tượng cần mua tiền giả về tiêu thụ. Bị can tìm được 2 đối tượng".
Các đối tượng cho biết việc mua bán, trao đổi tiền giả được thực hiện qua nhiều hội nhóm kín trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Sau khi mua bán xong, các đối tượng sẽ xóa tài khoản để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Các đối tượng khai nhận đã làm ra tiền giả từ 2 tháng nay.
Mua 1 triệu tiền thật được 4 triệu tiền giả là mức thấp nhất. Có người mua với tỷ lệ 1:6, tức là mua 1 triệu tiền thật được 6 triệu tiền giả.
Các đối tượng cho biết, tiền giả được sử dụng chủ yếu tại các cửa hàng nhỏ ở nhiều tỉnh, thành, nhất là vùng nông thôn.

Trung tá Trương Phước Tài (Điều tra viên, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP Cần Thơ) cho biết: "Khi tiêu thụ, trường hợp bị phát hiện, chúng sẽ đổi tiền thật để trả lại cho người bán hàng và nhanh chóng rời đi. Trường hợp bị bắt giữ, chúng sẽ quanh co chối tội, cho rằng tiền giả này không nhận biết được, do người khác đưa và mang đi tiêu thụ nhằm qua mặt cơ quan chức năng".
Các đối tượng cũng khai nhận đã làm ra tiền giả từ 2 tháng nay. Đến khi bị bắt, các đối tượng đã bán được cho nhiều người ở các tỉnh, thành như: Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Tháp, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành khác.

Công an TP Cần Thơ cho biết đang xác minh, truy tìm một số đối tượng đã mua tiền giả tiêu thụ trước đây.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng kiểm tra kỹ tiền khi giao dịch, đặc biệt với các mệnh giá lớn từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng và trình báo ngay cơ quan Công an nếu phát hiện tiền giả.
Bình luận (0)