(Ảnh: Thư Kỳ FB)
Nói trong cuộc phỏng vấn, Thư Kỳ tiết lộ mong muốn có con của vợ chồng cô, nỗi sợ hãi trước đây về việc làm mẹ, và những khó khăn gần đây trong việc sinh con. Thư Kỳ đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận cuộc sống và kế hoạch hóa gia đình theo hướng tự nhiên của cô.
Theo chia sẻ của Thư Kỳ, cô và Phùng Đức Luân đã nghỉ làm một năm để tập trung vào các phương pháp điều trị hiếm muộn và tìm hiểu về thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, vợ chồng cô đã không thành công do tuổi tác và các yếu tố sinh lý.
Khi được hỏi: "Cô vẫn chưa muốn có con à?", Thư Kỳ trả lời: "Không, không phải là tôi không muốn có con. Tôi luôn muốn có con, nhưng tôi vẫn chưa thể".
Thư Kỳ cũng chia sẻ lý do cá nhân khiến cô từng lo lắng về việc làm mẹ, bắt nguồn từ thời thơ ấu. Cô nhớ lại việc thức dậy lúc 6 giờ sáng để nấu cháo cho gia đình và bị mắng nếu nấu không đúng cách.
"Tôi sợ sinh con, sợ mình sẽ không nuôi dạy con tốt, sợ mình sẽ lặp lại cách nuôi dạy con của cha mẹ và truyền lại nỗi đau cho thế hệ sau" - Thư Kỳ nói.
Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Thư Kỳ thường nói rằng việc có con là "tùy duyên", nhấn mạnh rằng con cái không phải là điều kiện tiên quyết cho hôn nhân.
Trong khi đó, chồng cô, Phùng Đức Luân từng nói đùa: "Chúng tôi đã có hai đứa con không bao giờ lớn", ám chỉ hai con mèo của họ. Tại một sự kiện năm 2019 ở Thụy Sĩ, cô chia sẻ: "Nếu điều đó xảy ra, đó là may mắn; nếu không, đó là định mệnh".
Gần đây, khi được hỏi về khả năng sinh con ở tuổi 58, cô mỉm cười và trả lời: "Cứ để nó đến một cách tự nhiên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đó là điều tốt nhất".
Thư Kỳ cũng chia sẻ về quan điểm của mình về hôn nhân. Cô thừa nhận mình chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân khi còn trẻ, và nghi ngờ liệu có bất kỳ mối quan hệ nào có thể thực sự bền vững hay không.
"Tôi chưa bao giờ thực sự tin vào sự chung thủy khi còn trẻ, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến hôn nhân" - cô nói.
Tuy nhiên, sau khi gặp Phùng Đức Luân, quan điểm của cô đã thay đổi. Cặp đôi kết hôn vào tháng 9 năm 2016 và kể từ đó tận hưởng một cuộc sống hôn nhân giản dị và ngọt ngào. Thư Kỳ nhấn mạnh rằng quyết định kết hôn phụ thuộc vào thời điểm và người mà bạn gặp.
Thư Kỳ sinh năm 1976 tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô bỏ học phổ thông vì hoàn cảnh gia đình và bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi. Thư Kỳ nhanh chóng nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc), ban đầu, cô tham gia các bộ phim người lớn trước khi chuyển hướng thành công sang dòng phim chính thống, với các vai chính trong các phim như Viva Erotica, The Transporter, Millennium Mambo, Three Times và The Assassin. Cô cũng từng là giám khảo tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 62 và Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 58.
Vào tháng 9 năm ngoái, Thư Kỳ đã hoàn thành bộ phim đầu tay do cô đạo diễn, Girl, bộ phim đã mang về cho cô giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Bộ phim đã tham gia tranh giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 và được chiếu trong hạng mục Trung tâm của Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF).
Vào tháng 10 năm nay, Thư Kỳ đã đón nhận danh hiệu Top 10 Thanh niên Trung Quốc xuất sắc thế giới năm 2025 trong khuôn khổ Lễ trao giải Big Ben 2025 và Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Thanh niên Tinh hoa Thế giới lần thứ 28, diễn ra tại Đức. Giải thưởng này được trao cho những cá nhân người Hoa có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, thể thao và kinh doanh.
Chia sẻ trên mạng xã hội sau lễ trao giải, Thư Kỳ viết ngắn gọn: "Hãy luôn giữ một trái tim trẻ trung." Dòng trạng thái giản dị nhưng thể hiện rõ tinh thần tích cực mà cô theo đuổi trong suốt hơn hai thập kỷ làm nghề, từ diễn viên đến vai trò mới gần đây là đạo diễn.
Sự cởi mở của Thư Kỳ về hành trình cá nhân của cô nhấn mạnh những thách thức trong việc cân bằng giữa sự nghiệp, thiên chức làm mẹ và khát vọng cá nhân, truyền cảm hứng cho người hâm mộ kiên nhẫn và tận hưởng cuộc sống theo cách tự nhiên.

Bình luận (0)