Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2026

VTV.vn - Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại một số địa phương, tiến tới triển khai chính thức từ năm 2027.

Theo lộ trình, Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị cho việc thi trên máy tính, thực hiện từ năm 2027. Ảnh minh họa.

Theo lộ trình, Bộ GD-ĐT đang chuẩn bị cho việc thi trên máy tính, thực hiện từ năm 2027. Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sáng 10/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ đẩy nhanh lộ trình triển khai thi trên máy tính, bắt đầu bằng các đợt thử nghiệm quy mô rộng ngay trong thời gian tới.

Theo ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), việc tổ chức thi trên máy tính dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2027. Trong năm 2026, Bộ sẽ tiến hành thử nghiệm tại một số địa phương, đồng thời xây dựng đề án chi tiết để trình Chính phủ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuyển đổi số giáo dục, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ từ các địa phương.

Các đợt thử nghiệm dự kiến diễn ra trong tháng 4 và 5 với quy mô rộng. Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy tính tại các trường học, không chỉ phục vụ thi cử mà còn hỗ trợ hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Bên cạnh định hướng chuyển đổi sang hình thức thi trên máy tính, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục có nhiều điều chỉnh đáng chú ý. Một trong những thay đổi quan trọng là việc điều chỉnh mẫu đăng ký dự thi và mã tỉnh, mã xã nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương cần đặc biệt cẩn trọng trong khâu này để tránh sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại một số địa phương, tiến tới triển khai chính thức từ năm 2027. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, nhiều loại giấy tờ liên quan đến kỳ thi được tích hợp để giảm thủ tục hành chính. Cụ thể, giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là giấy báo dự thi do trường phổ thông cấp. Đồng thời, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng được tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi.

Quy trình chấm phúc khảo năm nay được siết chặt hơn nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan. Theo quy định mới, tất cả các bài thi có sự thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải được tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm lần đầu và giám khảo chấm lại. Thời gian nhận đơn phúc khảo cũng được rút ngắn còn 5 ngày, giúp đẩy nhanh tiến độ công bố kết quả.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc tăng cường công tác kiểm tra kỳ thi với sự tham gia của cán bộ các trường đại học tại địa phương. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, đồng thời giảm tải áp lực nhân sự cho Bộ GD&ĐT.

Về cơ bản, cấu trúc kỳ thi năm 2026 được giữ ổn định như năm trước. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 buổi, mỗi thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Quy mô tổ chức dự kiến hơn 1 triệu thí sinh tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thời gian đăng ký dự thi trực tuyến sẽ bắt đầu từ ngày 24/4 đến hết ngày 5/5. Trước đó, thí sinh sẽ có khoảng 5 ngày đăng ký thử để làm quen với hệ thống. Kết quả kỳ thi dự kiến công bố vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.

Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chia sẻ tại Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với thông lệ. Điều này đòi hỏi các địa phương phải chủ động trong công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất đến nhân lực.

Bộ GD&ĐT cũng cảnh báo nguy cơ gian lận bằng công nghệ cao, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, công tác kiểm tra cần được thực hiện chặt chẽ, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý.

Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, dù đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Công tác chuẩn bị phải được thực hiện từ sớm, đồng bộ, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án thi trên máy tính, xây dựng hệ thống văn bản pháp lý liên quan, đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai các điều kiện cần thiết. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT, phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục trong kỷ nguyên số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.