Thị trường nhà ở xã hội ngay từ đầu năm nay đã có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt về chính sách, thủ tục. Bộ Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo hướng mở rộng đối tượng, nâng mức thu nhập được thụ hưởng chính sách.
Cụ thể, người độc thân thu nhập dưới 25 triệu đồng; người độc thân đang nuôi con thu nhâp dưới 35 triệu đồng; hộ gia đình thu nhập dưới 50 triệu đồng cũng có thể được mua nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, mở rộng chính sách để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho thuê với công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức…
Về quy trình thủ tục, xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để tạo thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp và đảm bảo khách quan, minh bạch.
Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, một số nhóm đối tượng chưa có thu nhập đủ cao để tiếp cận nhà ở thương mại, vì vậy rất cần được hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở của Nhà nước.
Đáng chú ý, phần lớn trong số đó là người trẻ, những người mới khởi nghiệp, vừa đi làm hoặc mới lập gia đình. Việc được hỗ trợ trong giai đoạn đầu sẽ giúp họ ổn định cuộc sống; sau một thời gian phát triển, họ hoàn toàn có thể nâng cao thu nhập và hướng tới sở hữu nhà ở thương mại.
Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định: "Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng, nếu đi song hành với xu hướng cải thiện nguồn cung, sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và người lao động đô thị. Về tổng thể, Savills đánh giá đây là bước đi tích cực, không chỉ giúp mở rộng cơ hội an cư mà còn góp phần tạo nền tảng cho thị trường nhà ở xã hội phát triển bền vững và cân bằng hơn trong thời gian tới".
Bình luận (0)