Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen được đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp

VTV.vn - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 1/6 tuyên bố đã thành lập một liên minh thiểu số cánh tả mới sau cuộc bầu cử không có kết quả rõ ràng hồi tháng 3.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Ảnh: AP)

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Ảnh: AP)

Sau nhiều tháng đàm phán, thỏa thuận đạt được sẽ đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen, với việc tập hợp 4 đảng nắm giữ đa số mong manh trong quốc hội nước này.

Ngày 1/6, Thủ tướng Frederiksen cho biết bà đã thành công trong việc thành lập một chính phủ liên minh thiểu số cánh tả sau nhiều tháng đàm phán.

"Một chính phủ đã được thành lập sau những cuộc đàm phán dài" - bà Frederiksen nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Quốc vương Đan Mạch Frederik X.

Một tuyên bố từ Cung điện Hoàng gia Đan Mạch cho biết liên minh sẽ bao gồm đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Frederiksen, đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa, đảng Tự do Xã hội Đan Mạch trung tả và đảng Moderates trung dung.

Đây là nhiệm kỳ thứ ba của Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen, 48 tuổi. Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, bà Frederiksen đã phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump về những lời đe dọa giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen được đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Bà Frederiksen cho biết bà dự kiến ra mắt nội các mới vào ngày 3/6.

Cả khối tả và khối hữu đều không giành được đa số trong cuộc bầu cử vào ngày 24/3, khiến Quốc hội Đan Mạch bị chia rẽ. Bốn đảng trong liên minh mới nắm giữ 82 trong số 179 ghế tại quốc hội. Truyền thông đưa tin rằng một liên minh riêng biệt gồm các đảng cánh tả và đảng xanh có thể ủng hộ liên minh này.

Trong cuộc bầu cử, đảng Dân chủ Xã hội của bà Frederiksen đạt số phiếu thấp nhất kể từ năm 1903, nhưng vẫn là đảng lớn nhất với 38 ghế. Sau cuộc bỏ phiếu, các cuộc đàm phán ban đầu do bà Frederiksen dẫn đầu và sau đó là các nỗ lực do đảng tự do Venstre đứng đầu đều không đạt được thỏa thuận, trước khi Quốc vương Đan Mạch bổ nhiệm lại Thủ tướng cho một nỗ lực tiếp theo.

Trong cuộc bầu cử, đảng Nhân dân Đan Mạch - đảng cực hữu truyền thống - đã nhận được số phiếu tăng gấp hơn 3 lần, đạt 9% số phiếu bầu. Đảng này đã gây ảnh hưởng lớn đến chính sách kể từ cuối những năm 1990, nhưng lại sụt giảm mạnh trong cuộc bầu cử năm 2022.

Ba nhóm chống nhập cư cộng lại giành được 17%, một con số ổn định đối với cánh hữu dân túy của Đan Mạch trong hai thập kỷ qua.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.