Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, ngày 28/11/2025 (Ảnh: AP)
Đây là chuyến thăm Moscow lần thứ hai của ông Orban trong vòng 1 năm. Nhà lãnh đạo Hungary được xem là đối tác gần gũi nhất của Tổng thống Putin trong số các lãnh đạo EU. Hiện Hungary nằm trong số ít thành viên EU vẫn duy trì nhập khẩu khối lượng lớn nhiên liệu hóa thạch từ Moscow, đồng thời phản đối mạnh mẽ các nỗ lực của khối nhằm cắt giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.
Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Orban khẳng định: "Chúng tôi có nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng và không từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào, bất chấp mọi sức ép từ bên ngoài. Năng lượng Nga là nền tảng bảo đảm an ninh năng lượng của Hungary hiện nay và trong tương lai".
Tại phần mở đầu hội đàm, Tổng thống Putin đánh giá cao lập trường "cân bằng" của nhà lãnh đạo Hungary trong vấn đề Ukraine. Gần 4 giờ sau, Điện Kremlin thông báo cuộc gặp đã kết thúc.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, ngày 28/11/2025 (Ảnh: AP)
Đầu tháng này, Thủ tướng Orban đã tới Washington gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và đạt được cơ chế miễn trừ đối với các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft. Theo ông Orban, điều này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì an ninh năng lượng cho Hungary.
Phát biểu ngày 28/11, ông Orban nêu rõ: "Giờ chúng tôi chỉ cần dầu và khí đốt, thứ mà chúng tôi có thể mua từ Nga. Tôi đến Moscow để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, với giá phải chăng cho mùa đông năm nay và năm tới".
Hungary luôn lập luận rằng không thể thay thế nguồn năng lượng Nga trong ngắn hạn vì điều này có thể gây khủng hoảng kinh tế tức thì. Trong khi nhiều nước châu Âu đã cắt giảm hoặc ngừng nhập khẩu năng lượng Nga, Hungary vẫn duy trì, thậm chí tăng mức nhập khẩu và phản đối kế hoạch của EU loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch Nga vào cuối năm 2027.
Chính quyền Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt đang làm suy giảm đáng kể doanh thu xuất khẩu dầu của Nga, khi các khách hàng lớn như Ấn Độ và Trung Quốc giảm mua để tuân thủ lệnh trừng phạt có hiệu lực từ tuần trước.
Bình luận (0)