Thủ tướng Merz và Tổng thống Trump nỗ lực hàn gắn rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương

An Khê (Theo DW, AP)

04/03/2026 16:50 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 3/3 đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 3/3 đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 3/3 đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng (Ảnh: AP)

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đã tập trung thảo luận các vấn đề quốc tế nổi bật, trong đó có xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng như triển vọng chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Theo các nguồn tin quốc tế, cuộc gặp diễn ra tại Phòng Bầu dục kéo dài khoảng 35 phút với sự tham dự của báo giới. Nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo chủ yếu xoay quanh tình hình căng thẳng gia tăng tại Trung Đông sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cùng những tác động đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ hy vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc, đồng thời cảnh báo giá dầu và khí đốt tăng mạnh sau các diễn biến quân sự gần đây đang gây sức ép đáng kể đối với các nền kinh tế. Ông nhấn mạnh các bên cần xây dựng chiến lược dài hạn cho khu vực, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ, châu Âu và Israel nhằm bảo đảm ổn định và an ninh.

Tổng thống Trump cho rằng sau khi xung đột kết thúc, giá dầu có thể giảm trở lại, thậm chí thấp hơn trước khi chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khó dự đoán kịch bản chính trị tại Iran sau chiến tranh.

Thủ tướng Merz và Tổng thống Trump nỗ lực hàn gắn rạn nứt quan hệ xuyên Đại Tây Dương - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, Thủ tướng Merz khẳng định Đức và các nước châu Âu mong muốn chiến sự sớm chấm dứt, song nhấn mạnh Ukraine cần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích an ninh của mình. Ông cũng cho biết đã kêu gọi Washington gia tăng sức ép đối với Nga nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ông Merz cho rằng Nga đang "câu giờ" trong tiến trình đàm phán và điều này đi ngược lại mong muốn sớm đạt được giải pháp hòa bình. Nhà lãnh đạo Đức đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần được tham gia đầy đủ vào mọi tiến trình đàm phán liên quan tới tương lai Ukraine.

"Chúng tôi không thể chấp nhận một thỏa thuận được quyết định mà không có sự tham gia của châu Âu", Thủ tướng Merz nói sau cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cho biết việc thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Washington. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Mỹ có đủ nguồn lực quân sự vừa để đối phó các diễn biến tại Trung Đông vừa tiếp tục hỗ trợ các đồng minh châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine.

Ngoài các vấn đề an ninh, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập tới tranh chấp thương mại giữa Mỹ và EU. Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp thuế quan đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thương mại nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, Thủ tướng Merz tìm cách thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, coi đây là yếu tố quan trọng để duy trì quan hệ kinh tế và chiến lược giữa Mỹ và châu Âu.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Merz được đánh giá là dịp để hai đồng minh quan trọng trao đổi quan điểm về những vấn đề an ninh và kinh tế toàn cầu đang diễn biến phức tạp, đồng thời tìm kiếm các hướng phối hợp, nỗ lực hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tin liên quan

Đức, Anh, Pháp phối hợp với Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích an ninh

Đức, Anh, Pháp phối hợp với Mỹ nhằm bảo vệ lợi ích an ninh

VTV.vn - Đức, Anh và Pháp tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Mỹ và các đồng minh trong khu vực nhằm bảo vệ lợi ích an ninh trước diễn biến leo thang hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.