Chiều 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nông nghiệp và môi trường.
Năm 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Chính phủ giao, nổi bật là tăng trưởng GDP ngành đạt gần 4%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 70 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD mà Chính phủ giao; xuất siêu khoảng 20,7 tỷ USD, tăng gần 17%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao những kết quả toàn diện, quan trọng của ngành nông nghiệp trong năm 2025 và cả 5 năm qua, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức khó lường, khó dự báo như: đại dịch COVID-19; đứt gãy các chuỗi cung ứng, thị trường bị thu hẹp; chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; thảm hoạ thiên tai liên tục, "bão chồng bão, lũ chồng lũ" làm ảnh hưởng lớn đến trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.
Thủ tướng đã khái quát các kết quả ấn tượng của ngành bằng "6 cụm từ khóa": Bộ máy tinh gọn - Thể chế đột phá - Chuyển đổi xanh - số - "Tam nông" phát triển - Tài nguyên khơi thông - Kiên trì vượt khó, đồng thời, nhấn mạnh về vai trò quan trọng của nền nông nghiệp với đất nước.
Phân tích về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng khẳng định, ngành Nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn biến động lớn và trong bảo đảm cân đối lương thực - thực phẩm, kiểm soát lạm phát; trong “tam nông” thì nông dân là trung tâm, chủ thể, nông nghiệp là động lực phát triển, nông thôn là nền tảng.
Khẳng định nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, xây dựng thương hiệu quốc gia về nông nghiệp; công nghiệp hóa đã giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; Thủ tướng nêu rõ những năm tới, muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển nhanh, bền vững.
Nhắc lại lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Ngành Nông nghiệp và môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt" tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành, thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành cần phát triển đột phá hơn nữa, với phương châm: Quản trị hiện đại; Thể chế khơi thông; Khoa học phát triển; Tam nông thịnh vượng; Tài nguyên bền vững; Môi trường an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành nông nghiệp và môi trường.
Thủ tướng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trong tâm. Trước hết, ngành Nông nghiệp và tài nguyên phải thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước và của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông về ngành nông nghiệp, đất đai, tài nguyên trên phạm vi toàn quốc bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống".
Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, liên kết phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn. Mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; hướng tới xuất khẩu ngành nông nghiệp chứ không chỉ sản phẩm nông nghiệp.
Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi tư duy, cách tiếp cận, từ "khai thác tối đa" sang "quản lý vốn tự nhiên", từ việc "quản lý" sang "quản trị và tái tạo" dựa trên nền tảng khoa học công nghệ.
Với khí thế mới, động lực mới, tâm thế mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng bước sang năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ gặt hái được nhiều thành tựu mới, thắng lợi mới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Bình luận (0)