Ngày 13/8, chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây không những là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là mệnh lệnh của trái tim, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tính nhân văn cao cả. Vì vậy, khó mấy cũng phải làm, đã làm là phải có kết quả cụ thể và ngày càng hiệu quả hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: TTXVN)
Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các chủ thể có liên quan trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 5 năm qua.
Thủ tướng đã khái quát 8 mặt được đó là: chủ trương đúng và trúng; ý Đảng hợp lòng dân; chính sách đi đôi với ngân sách; quyết sách đi đôi với tuyên truyền, vận động; nhân dân đồng tình, doanh nghiệp ủng hộ, quân đội, công an vào cuộc tích cực, hiệu quả; tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa bình đẳng hơn; phát triển bao trùm, toàn diện và bền vững hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, trong đó, thu nhập bình quân của đồng bào đã tăng 3,3 lần so với năm 2020.
Bên cạnh kết quả, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như chương trình còn manh mún, chia cắt, thiếu trọng tâm, trọng điểm; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; thủ tục hành chính còn rườm rà. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, với một số mục tiêu quan trọng.
Thủ tướng đã nêu nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 5 năm tới. Trong đó, nguồn lực cho chương trình dự kiến tăng khoảng 10 - 15% ngân sách, tức là khoảng 150.000 - 160.000 tỷ đồng; trung ương giao địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Thủ tướng nêu rõ, nguồn lực sẽ tập trung cho một số nhiệm vụ như tạo việc làm, sinh kế cho người dân; bảo đảm tiếp cận bình đẳng y tế, văn hóa, giáo dục, trong đó có xây trường học cho 248 xã biên giới; phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tư các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; giữ gìn, bảo tồn và phát huy nền văn hóa các dân tộc; xây dựng gói tín dụng ưu tiên cho việc xóa đói giảm nghèo bền vững và làm giàu, có chính sách tài khóa ưu tiên về tiếp cận đất đai, thuế, phí, lệ phí. Thủ tướng nhấn mạnh, với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn thì phải có cơ chế, chính sách ưu tiên, hoàn thiện thể chế, bố trí nguồn lực tương xứng.


Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên Trưởng bản Mùa A Thi, người đã cứu 90 người dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất rạng sáng 1/8 vừa qua. Ảnh: TTXVN
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp, động viên và một lần nữa biểu dương tấm gương dũng cảm của anh Mùa A Thi - người Trưởng bản đã cứu 90 người dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất vừa qua.
Trước đó, ngày 4/8, Thủ tướng đã gửi thư khen anh Mùa A Thi trước tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ dám làm vì tính mạng đồng bào.
Thư của Thủ tướng Chính phủ viết: Rạng sáng ngày 1/8/2025, mưa lớn đã gây trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Lũ quét kèm đất đá tràn xuống, nhấn chìm cả khu vực.
Tôi rất xúc động khi được biết trong thời khắc sinh tử ấy, ngay giữa đêm tối, Trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi đã dũng cảm, không quản hiểm nguy trước cơn lũ dữ, kêu gọi dân bản và trực tiếp hỗ trợ người già, trẻ em chạy nạn. Nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán của Trưởng bản Mùa A Thi đã cứu cả bản Háng Pu Xi với 90 nhân khẩu khỏi thảm họa thiên tai bất ngờ, tránh được hậu quả thảm khốc.
Bình luận (0)