Chiều 25/11, trong chương trình "CEO 500 Tea Connect" thuộc chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, lãnh đạo Chính phủ cùng các tập đoàn toàn cầu và doanh nghiệp hàng đầu trong nước, các chuyên gia và nhà đầu tư đã cùng thảo luận những định hướng chiến lược để kiến tạo TP Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị thông minh quốc tế.
Không gian sự kiện "CEO 500 Tea Connect". Ảnh: Phạm Bằng
Giới thiệu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ với đại diện các tập đoàn, chuyên gia quốc tế về 5 trụ cột phát triển đô thị thông minh gồm: Công nghiệp công nghệ cao; Logistics gắn với cảng biển, hàng không và khu mậu dịch tự do; Trung tâm tài chính quốc tế; Du lịch và công nghiệp văn hóa; Giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ.
Làm rõ mục tiêu và trọng tâm của các trụ cột, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS), cho biết sau khi sáp nhập, TP Hồ Chí Minh có diện tích lớn hơn nhiều đô thị lớn trong khu vực, nơi phần lớn có quy mô kinh tế trên 1.000 tỷ USD.
Nếu trước đây thành phố chỉ có lợi thế khu vực Cần Giờ, thì tầm nhìn hiện nay đã mở rộng toàn diện với đầy đủ các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ – tạo nên nội lực vững mạnh cho một đô thị thông minh.
Đại diện nhiều tập đoàn quốc tế đã bày tỏ sẵn sàng hợp tác và đầu tư vào hành trình phát triển này.
Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á, đánh giá Việt Nam – đặc biệt là TP Hồ Chí Minh đang ở vị thế trung tâm trong làn sóng thương mại số châu Á.
"Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP Hồ Chí Minh đóng góp hơn 20% GDP Việt Nam và đứng ở trung tâm quá trình chuyển đổi – nơi sức mạnh sản xuất gặp gỡ đổi mới số", ông nói.
Amazon chia sẻ cam kết hỗ trợ doanh nghiệp địa phương mở rộng toàn cầu thông qua xuất khẩu thương mại điện tử, đẩy mạnh năng lực số, hạ tầng logistics và ứng dụng AI để nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.
Đại diện các tập đoàn, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn hợp tác với TP Hồ Chí Minh trong xây dựng siêu đô thị thông minh quốc tế. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện Nokia, ông Hiro Miura, nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng số bảo mật, hiệu suất cao – nền tảng cho mọi thành phố thông minh. Nokia mong muốn hỗ trợ TP Hồ Chí Minh hơn nữa trong triển khai mạng 5G độc lập, hệ thống truyền thông đường sắt tương lai (FRMCS), và mạng LAN quang thụ động (PON) cho các sân bay và khu công nghiệp thông minh.
Ông Miura cho biết, hợp tác giữa Nokia và NVIDIA nhằm đưa AI-RAN vào mạng 5G-Advanced sẽ giúp TP Hồ Chí Minh vận hành đô thị thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực, tối ưu năng lượng, giao thông và dịch vụ công.
Đại diện Sunwah Group, ông Jesse Choi đề xuất thành lập Trung tâm đào tạo nghề quốc tế tại TP và các khu công nghiệp trọng điểm để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật cao trong các lĩnh vực bán dẫn, tự động hóa và xe điện.
Sunwah cho biết cũng đang hợp tác phát triển Trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tái tạo và kỳ vọng nhận được ưu đãi đầu tư, hạ tầng điện ổn định và cơ chế phê duyệt thuận lợi. Tập đoàn này cũng đề xuất khu vực đậu xe ebike tại các nhà ga metro do cơ quan nhà nước quản lý, có cơ chế duyệt nhanh cho các dòng ebike đạt tiêu chuẩn vào thị trường.
Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Siemens ASEAN cho rằng cần có cơ chế "xương sống số" cho hạ tầng đô thị và công nghiệp. "Chúng tôi hướng đến hỗ trợ TP Hồ Chí Minh thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển công nghệ cao và nguồn nhân lực kỹ thuật số, đưa thành phố trở thành trung tâm sản xuất đẳng cấp thế giới", ông nói.
Ông Ilkka Porttikivi, Phó Thị trưởng thành phố Tampere (Phần Lan) – nơi đặt trung tâm R&D của Nokia – chia sẻ kinh nghiệm đầu tư quan trọng nhất là vào con người. "Một đô thị thông minh không thể tách rời hệ thống giáo dục gắn kết doanh nghiệp, với AI chỉ là công cụ còn trí tuệ con người mới là trung tâm".
Cùng quan điểm đầu tư con người, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG TP Hồ Chí Minh đề xuất định vị khu đô thị đại học và khu công nghệ cao trở thành "thung lũng Silicon" của thành phố, nơi R&D và khởi nghiệp công nghệ được khuyến khích trong mô hình sandbox đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đại diện các tổ chức tài chính đề xuất các mô hình phát triển xanh, chia sẻ kinh nghiệm cho vay ưu tiên với các nhóm khách xác định chỉ số xanh trong sản xuất, đầu tư với mong muốn góp ý cho mô hình vận hành kinh tế xanh của TP Hồ Chí Minh
"Cùng làm, cùng hưởng" trong kiến tạo siêu đô thị thông minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
Phát biểu tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định diễn đàn thể hiện tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ tầm nhìn và hành động chung, thể hiện rõ "chúng ta cùng làm và cùng hưởng".
Thủ tướng cảm ơn các ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao, và đến 2045 trở thành quốc gia thu nhập cao.
"Với tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, bằng quyết tâm và sự hợp tác của doanh nghiệp trong và ngoài nước", Thủ tướng nói.
Thủ tướng nêu rõ bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều thách thức, nợ công tăng, thương mại toàn cầu sụt giảm, song Việt Nam vẫn giữ tăng trưởng GDP dương, nợ công giảm còn khoảng 36% và GDP đứng thứ 32 toàn cầu, Việt Nam trong nhóm các quốc gia hạnh phúc của thế giới.
Chính phủ Việt Nam tiếp tục kiên định ba đột phá chiến lược: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông minh, và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục triển khai sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, song hành với đối ngoại độc lập, đa dạng hóa, giữ vững quốc phòng – an ninh, và phát triển công nghiệp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
"Không một quốc gia nào có thể giải quyết các vấn đề toàn cầu một mình. Lợi ích phải hài hòa, rủi ro cần chia sẻ. Đó là tinh thần chung của Việt Nam," Thủ tướng nhấn mạnh.
Ông cho biết, TP Hồ Chí Minh với 5 trụ cột phát triển chiến lược cần được hỗ trợ mạnh mẽ về vốn đầu tư, hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, hướng tới hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế ngay trong năm nay.
Thủ tướng kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng hành cùng Chính phủ, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong quá trình phát triển. Ông nhấn mạnh TP Hồ Chí Minh muốn phát triển thành siêu đô thị thông minh của khu vực và thế giới cần có sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trên tinh cùng làm, cùng hưởng, nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công – tư đồng hành.
Sáng kiến tiệc trà CEO ra đời từ năm 2023, hiện phát triển quy mô lên đến 500 đại biểu, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sự kiện cho thấy tầm vóc và vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Tiệc trà đối thoại quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo các ngành trong và ngoài nước... Đây là bước chuyển chiến lược, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc kiến tạo một không gian đối thoại cấp cao giữa Nhà nước và doanh nghiệp vì sự phát triển dài hạn và bền vững của nền kinh tế.
Bình luận (0)