Tại buổi chiêu đãi, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, đã luôn kề vai sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do và giờ đây lại tiếp tục đồng hành trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng khẳng định mối quan hệ thủy chung trong sáng, trước sau như một là tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vun đắp.
Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, dù tình hình khu vực và thế giới có thay đổi, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự gắn bó giữa Việt Nam và Lào sẽ luôn có sức sống mạnh mẽ, trường tồn với thời gian. Với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi thách thức, tận dụng tốt các cơ hội và đưa quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả, thiết thực.
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình hữu nghị, tinh thần đoàn kết đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong các giai đoạn lịch sử.
Đồng thời, Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định, Đảng, Chính phủ Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp, tăng cường mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam.
Theo chương trình, sau khi kết thúc các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet.
Bình luận (0)